5 năm 'xoay trục' về Trung Quốc, Philippines vỡ mộng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phần lớn dự án đầu tư mà Trung Quốc cấp vốn ở Philippines vẫn còn nằm trên giấy, trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ còn chưa đầy một năm.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc gặp năm 2018 tại Manila - Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc gặp năm 2018 tại Manila - Ảnh: Reuters


Cuối tháng 6.2016, ông Rodrigo Duterte nhậm chức Tổng thống Philippines. Nhà lãnh đạo 71 tuổi khi đó chọn chính sách tạm gác bất đồng để ưu tiên thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là kinh tế với Trung Quốc, bất chấp việc hai bên đang căng thẳng về vấn đề Biển Đông.

Philippines được Trung Quốc cam kết cung cấp 24 tỉ USD vốn vay và đầu tư cho chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn mà ông Duterte theo đuổi. Tuy nhiên đến nay, sau 5 năm, khi nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ có 3 dự án được khởi công, còn lại hầu hết đều còn nằm trên giấy, theo Bloomberg.

Các công nhân đang chạy nước rút để hoàn thành cây cầu Binondo-Intramuros trị giá 69 triệu USD do Trung Quốc đầu tư, trước khi hết năm nay. Cây cầu gần trung tâm thủ đô Manila sẽ là dự án đầu tiên hoàn thành trong số 14 dự án cơ sở hạ tầng được Trung Quốc cấp vốn.

Theo Bloomberg, vẫn có nhiều nghi ngại về việc có điều kiện đi kèm khi Trung Quốc cho Philippines vay. Thậm chí, giáo sư Philamer Torio tại Trường chính phủ Ateneo (Manila) cho rằng Trung Quốc tính lãi suất cao hơn đối với một số khoản vay của Philippines.

Mặc dù có những chỉ trích từ nhiều quan chức, chính quyền Tổng thống Duterte vẫn bảo vệ chính sách của mình với Trung Quốc. Phát ngôn viên tổng thống Harry Roque nói rằng chính quyền Duterte mong muốn Trung Quốc đầu tư thêm và cảm thấy hài lòng vì trước đây không có gì cả. Tổng thống Duterte thì gọi mối quan hệ với Trung Quốc là win-win và tiếp tục đặt nhiềm kỳ vọng lẫn niềm tin.

Liên quan Biển Đông, Tổng thống Duterte nhiều lần bày tỏ ý định gạt phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc được chính quyền tiền nhiệm thúc đẩy sang một bên. Phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp của Bắc Kinh từng được xem là chiến thắng của Manila. Chính quyền ông Duterte khẳng định chính sách Biển Đông của Philippines đã có tác dụng. Tuy nhiên thực tế cho thấy suốt 5 năm qua Trung Quốc vẫn không hề tuân thủ phán quyết, liên tục có các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

Giới quan sát đánh giá chính sách “xoay trục” về Trung Quốc đã không mang lại lợi ích nhiều cho Philippines như kỳ vọng và các hứa hẹn của Bắc Kinh cũng chưa được thực hiện đầy đủ trong 5 năm qua.

 

Philippines ghi nhận gần 300 tàu dân quân biển Trung Quốc xâm nhập

 

Theo Tuyết Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.