Mali: Tổng thống, thủ tướng bị bắt ngay sau cuộc cải tổ "nhạy cảm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống và thủ tướng của Mali đã bị đưa đến một căn cứ quân sự ngoài thủ đô Bamako theo sau cuộc cải tổ nội các hôm 24-5, Reuters dẫn nhiều nguồn tin cho biết.

Tổng thống Bah Ndaw, Thủ tướng Moctar Ouane cùng Bộ trưởng Quốc phòng Souleymane Doucoure đã bị đưa đến căn cứ quân sự Kati hôm 24-5, một thành viên cấp cao giấu tên của quân đội Mali tiết lộ với Reuters.

Theo một số nguồn tin khác, Thủ tướng Ouane khẳng định ông bị bắt bởi những binh sĩ có liên hệ với Phó Tổng thống lâm thời Assimi Goita, người đứng đầu cuộc đảo chính năm ngoái.

Những vụ bắt giữ nêu trên diễn ra sau cuộc cải tổ nội các nhạy cảm được công bố vào chiều 24-5 (giờ địa phương) tại quốc gia Tây Phi bất ổn này.

 

Tổng thống Bah Ndaw. Ảnh: Reuters
Tổng thống Bah Ndaw. Ảnh: Reuters


Một chính phủ mới với 25 bộ trưởng được công bố sau cuộc cải tổ nêu trên nhằm phản ứng với làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của quân đội Mali trong chính phủ.

Theo đài Al Jazeera, tương tự chính phủ lâm thời, quân đội Mali vẫn nắm giữ những vị trí then chốt trong chính phủ mới. Tuy nhiên, 2 người đứng đầu cuộc đảo chính năm ngoái, gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sadi Camara và cựu Bộ trưởng An ninh Colonel Modibo Kone, bị thay thế.

Trước đó, chính phủ lâm thời được thành lập sau cuộc đảo chính hồi tháng 8-2020 nhằm lật đổ Tổng thống đắc cử Ibrahim Boubacar Keita.

Ông Keita bị lật đổ vào ngày 18-8, 3 tuần sau khi biểu tình nổ ra liên quan đến nghi vấn chính phủ tham nhũng cũng như cách ông giải quyết một cuộc nổi dậy vũ trang ở Bắc Mali.


 

 Quân đội Mali vẫn nắm giữ các vai trò chủ chốt trong chính phủ sau cuộc cải tổ nội các. Ảnh: Reuters
Quân đội Mali vẫn nắm giữ các vai trò chủ chốt trong chính phủ sau cuộc cải tổ nội các. Ảnh: Reuters


Bị đe dọa bởi lệnh trừng phạt quốc tế, chính quyền quân sự Mali sau đó đã trao quyền cho một chính phủ lâm thời cam kết cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng.

Tuy nhiên, lời cam kết này làm dấy lên hoài nghi về việc liệu một chính phủ do quân đội kiểm soát có mong muốn hay khả năng tổ chức bầu cử trong một quãng thời gian như vậy hay không.

Trong khi đó, phái đoàn LHQ tại Mali ngày 24-5 kêu gọi trả tự do "vô điều kiện và ngay lập tức" cho thủ tướng và tổng thống Mali, nói rằng: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao sự kiện và vẫn cam kết hỗ trợ tiến trình chuyển đổi. Chúng tôi kêu gọi các bên bình tĩnh và chúng tôi yêu cầu trả tự do vô điều kiện, ngay lập tức cho Tổng thống và Thủ tướng. Những người bắt giam họ sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.