Xét xử băng đảng mafia quyền lực lớn nhất Ý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ý mở phiên tòa xét xử băng đảng mafia lớn nhất trong hơn 30 năm qua. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm trấn áp băng đảng khét tiếng 'Ndrangheta đã vươn vòi bạch tuộc ra thế giới.

An ninh thắt chặt, phiên tòa diễn ra hôm 26-4 tại thị trấn Lamezia Terme thuộc vùng Calabria, miền Nam Ý, nơi được coi là "trái tim" của ‘Ndrangheta. Phòng xử án có sức chứa 1.000 người và hơn 900 nhân chứng cho bên công tố, làm chứng chống lại 355 bị cáo, bao gồm các chính trị gia và quan chức bị nghi là thành viên của ‘Ndrangheta.

Công tố viên Nicola Gratteri - người đứng đầu nhóm điều tra của chính phủ đã thu thập khoảng 24.000 bản ghi âm và hội thoại để đưa ‘Ndrangheta ra ánh sáng nói: "Đây là một cuộc chiến pháp lý trên diện rộng chống lại hàng trăm bị cáo, bao gồm cả cựu thượng nghị sĩ, cảnh sát trưởng, các thành viên hội đồng địa phương và các doanh nhân có tiếng. Các lợi ích của ‘Ndrangheta ở nước Anh được chú ý vì các phe cánh đã xem đất nước này như cứ điểm rửa tiền".

 

Cảnh sát thu được nhiều vũ khí trong một cuộc truy quét. Ảnh: Lametino
Cảnh sát thu được nhiều vũ khí trong một cuộc truy quét. Ảnh: Lametino


Theo báo The Guardian, một số bị cáo sẽ được yêu cầu trả lời về tội rửa tiền liên quan tới việc thành lập các công ty ở Anh. Trong thập kỷ qua, hàng trăm cuộc điều tra tìm hiểu về cách thức ‘Ndrangheta rửa hàng tỉ Euro.

Một báo cáo năm 2019 từ Cục điều tra chống mafia của Ý cho biết các tổ chức tội phạm đã rửa hàng tỉ bảng Anh mỗi năm thông qua các ngân hàng của Anh. Sĩ quan Claudio Petrozziello, chỉ huy trưởng đội cảnh sát tài chính ở Calabria, chuyên giám sát các dòng vốn bất hợp pháp, lo ngại các thành viên ‘Ndrangheta ở Anh khai thác hệ thống tài chính.

Các thẩm phán và cảnh sát Ý lo ngại rằng ‘Ndrangheta có thể cố gắng lợi dụng việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) bởi hợp tác cảnh sát và tư pháp giữa EU và Anh kém hiệu quả hơn.

Bản cáo trạng tại tòa cũng cho thấy băng nhóm này đứng sau hàng loạt vụ giết người, bắt cóc, tống tiền, bảo kê, rửa tiền, cho vay nặng lãi và lạm dụng chức vụ. ‘Ndrangheta bị nghi ngờ kiểm soát tới 80% nguồn cocaine đưa vào châu Âu. Bằng cách lập ra các công ty xuất nhập khẩu, ‘Ndrangheta đã vận chuyển ma túy vào châu Âu trong những chuyến tầu chở than từ Colombia xuất khẩu sang châu Âu.

 

Để tránh các vụ truy quét của cảnh sát, các thành viên băng nhóm ‘Ndrangheta thường xây dựng đường hầm thoát hiểm dưới nền nhà. Ảnh: Strettoweb.com
Để tránh các vụ truy quét của cảnh sát, các thành viên băng nhóm ‘Ndrangheta thường xây dựng đường hầm thoát hiểm dưới nền nhà. Ảnh: Strettoweb.com


Một điều tra ngoại giao của Mỹ năm 2008 cho biết ‘Ndrangheta duy trì các tài khoản ngân hàng ở TP Monte Carlo và Milan để nhận tiền từ Colombia, Tây Ban Nha, Đức, vùng Balkan, Canada và Úc.

Các nhà điều tra cho biết bí mật của băng đảng nằm ở khả năng kết nối thế giới ngầm với thế giới thượng lưu.

Để tránh các vụ truy quét của cảnh sát, các thành viên băng nhóm thường xây dựng đường hầm thoát hiểm dưới nền nhà hoặc các boongke tinh vi trên núi để có thể ấn náu trong rừng nếu bị truy bắt.

Được hình thành từ thế kỷ 19, ‘Ndrangheta có tiếng là một trong những tổ chức tội phạm giàu có và đáng sợ nhất trên thế giới. Một nghiên cứu của Viện Demoskopita vào năm 2013 ước tính ‘Ndrangheta có tiềm lực tài chính mạnh hơn cả Ngân hàng Deutsche Bank và McDonald’s cộng lại, với doanh thu hằng năm khoảng 53 tỉ Euro.

Bởi tính chất nghiêm trọng và quy mô của vụ án, quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài hơn 2 năm.

 

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.