Việt Nam, Lào và Campuchia tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Lào, Việt Nam, Campuchia nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại và các vấn đề khác.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Hãng thông tấn Lào KPL đưa tin tại cuộc hội đàm theo hình thức trực tuyến diễn ra vào ngày 10/3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại…

Nguồn tin trên cho biết Thủ tướng Thongloun bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen, khẳng định điều này thể hiện tình cảm, tình đoàn kết đặc biệt vốn có từ lâu đời giữa ba nước bất chấp tình hình khu vực và quốc tế có nhiều phức tạp và sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Tại hội đàm, các Thủ tướng đã đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp giữa ba nước, nhấn mạnh các bên có cơ chế hợp tác chính trị chặt chẽ, được thể hiện qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo ba nước cũng như việc tổ chức các hội nghị thường niên giữa các Ủy ban liên chính phủ Lào-Việt Nam và Lào-Campuchia...

Các Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại và các vấn đề khác.

Tại cuộc hội đàm lần này, các Thủ tướng cũng xem xét, đánh giá tình hình hợp tác trong thời gian qua, như hợp tác trong Khu vực tam giác phát triển CLV…; thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các biện pháp đối phó với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thongloun Sisoulit cũng chúc mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ mới; cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và Campuchia đã giúp Lào đối phó với sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã chúc cho quan hệ hữu nghị đặc biệt và có từ lâu đời giữa ba dân tộc Lào-Việt Nam-Campuchia tiếp tục trường tồn với thời gian.

Theo Phạm Kiên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.