Canada chọn 11/3 là Ngày Tưởng niệm những người tử vong do COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên TTXVN, Chính phủ Canada đã quyết định chọn ngày 11/3 là Ngày Tưởng niệm những người tử vong do COVID-19. Tính đến 8/3, Canada đã có 888.952 ca mắc COVID-19 và 22.259 ca tử vong.

Thủ tướng Justin Trudeau. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Justin Trudeau. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ Canada đã quyết định chọn ngày 11/3 là Ngày Tưởng niệm những người tử vong do COVID-19.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nêu rõ ngày tưởng niệm này cũng phản ánh những tác động lớn mà "tất cả mọi người" cảm thấy do COVID-19, từ việc bị cô lập, thất nghiệp đến việc không còn những dịp tụ họp cùng bạn bè và gia đình.

Ông nhấn mạnh: "Từ đầu năm ngoái, cuộc sống của chúng ta cũng như của tất cả mọi người trên khắp thế giới đã vĩnh viễn thay đổi với sự xuất hiện của COVID-19".

Theo số liệu thống kê được công bố trên kênh tin tức CTV News của Canada, tính đến chiều 8/3, tại nước này đã có 888.952 ca mắc COVID-19 và 22.259 ca tử vong.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế công cộng Canada cho hay tính đến ngày 7/3 đã có hơn 2.000 ca nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được báo cáo trong nước, trong đó có 1.905 ca nhiễm biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh.

Trong một diễn biến khác liên quan, trong ngày 8/3, lệnh yêu cầu “ở tại nhà” đã được dỡ bỏ tại thành phố Toronto, các khu vực Peel và North Bay trong bối cảnh Ontario - tỉnh đông dân nhất Canada - đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Cùng ngày, tỉnh Quebec đã báo cáo về 579 ca mắc COVID-19 mới và thêm 9 ca tử vong. Theo chính quyền địa phương, người dân ở nhiều khu vực trong tỉnh có thể ăn trong nhà hàng và đến phòng tập gym khi 5 khu vực được “hạ cấp” từ màu đỏ xuống màu da cam trên hệ thống cảnh báo đại dịch được mã hóa bằng màu sắc của tỉnh.

Cũng liên quan đến COVID-19, Tổng đài điện thoại ở tỉnh British Columbia của Canada cùng ngày đã nhận được 1,7 triệu cuộc gọi trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hô sau khi triển khai đăng ký đặt lịch tiêm chủng ngừa COVID-19 cho nhóm người cao tuổi nhất.

Cùng với tỉnh này, chính quyền thành phố Toronto cũng đã ra mắt trang web riêng và đường dây nóng để đặt lịch tiêm vaccine phòng bệnh.

Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.