Vị tổng thống tuổi Sửu đi lên từ khu ổ chuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyên gia phong thủy dự đoán Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ có được vận may trong năm tuổi Tân Sửu 2021.

Năm 2021 là năm tuổi của Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Ảnh: Reuters
Năm 2021 là năm tuổi của Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Ảnh: Reuters


Người tuổi Tân Sửu luôn chủ động, có cuộc sống bận rộn, được nhiều người yêu mến và đánh giá cao. Người tuổi Tân Sửu gần như luôn phải tự thân vận động trong cuộc sống, theo trang YourChineseAstrology.com. Bằng sự kiên trì, cần cù của mình, ông Joko Widodo (60 tuổi, sinh năm Tân Sửu 1961) với xuất thân từ khu ổ chuột đã lập nghiệp thành doanh nhân nổi tiếng và trở thành tổng thống Indonesia.

Tổng thống Joko Widodo, biệt danh là Jokowi, lớn lên từ khu ổ chuột ven sông Solo ở thành phố Surakarta miền trung đảo Java. Năm 1985, ông tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp tại Đại học Gadjah Mada ở Yogyakarta, sau đó ra làm cho xưởng giấy do nhà nước sở hữu ở phía bắc đảo Sumatra rồi cuối cùng tự mở công ty sản xuất đồ nội thất. Với bản tính cần cù của người tuổi Trâu, ông Widodo không ngừng nỗ lực và được coi là nhà xuất khẩu nội thất thành công vào thập niên 2000.

Năm 2005, ông Widodo đắc cử chức thị trưởng thành phố Surakarta và là người đầu tiên được bầu cử trực tiếp vào vị trí này, theo trang Britannica. Trong thời gian làm thị trưởng, ông Widodo từ chối nhận lương nhà nước và thường có những chuyến đi tiếp xúc với người dân. Với gốc gác của mình, ông Widodo tạo được sự gần gũi với người dân và cộng với những thành tựu trong thời gian lãnh đạo, ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai với hơn 90% phiếu bầu vào năm 2010.


 

 Tổng thống Joko Widodo chụp ảnh với bạn cùng lớp của con trai tại Singapore - Ảnh: AFP
Tổng thống Joko Widodo chụp ảnh với bạn cùng lớp của con trai tại Singapore - Ảnh: AFP


Năm 2012, ông đắc cử chức thống đốc Jakarta và được truyền thông so sánh với Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ngoại hình và vì cả hai đều là những chính trị gia phi truyền thống. Hai năm sau, ông Widodo đánh bại cựu tướng quân đội Prabowo Subianto để trở thành tổng thống. Ông là tổng thống đầu tiên không xuất thân từ quân đội hay các gia đình có thế lực trong nền chính trị Indonesia. Năm 2019, ông Widodo một lần nữa đánh bại ông Subianto để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm 5 năm.

Theo trang Antara News, chuyên gia phong thủy Yulius Fang nói rằng Tổng thống Widodo đã có một năm Canh Tý may mắn nhưng vận may của nhà lãnh đạo trong năm Tân Sửu còn tốt hơn nữa. “Năm ngoái được xem là năm của ông Jokowi. Ông ấy được công nhận trên trường quốc tế, có bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và được công nhận về kiến thức lãnh đạo”, chuyên gia Fang phán.

 

 Tổng thống Widodo lần đầu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9.2020 - Ảnh: AFP
Tổng thống Widodo lần đầu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9.2020 - Ảnh: AFP


Tuy nhiên, ông Widodo cũng gặp những trở ngại trong năm Chuột, khi việc thông qua Đạo luật Tạo việc làm đã gây làn sóng biểu tình rầm rộ của người lao động, học sinh, sinh viên và các nhóm bảo vệ môi trường trong nước.

Theo quẻ bói của thầy Fang, trong năm Tân Sửu, chính quyền Indonesia được cho là sẽ vận hành suôn sẻ nhưng mối quan hệ giữa chính quyền và người dân có thể gặp trúc trắc liên quan đến những quy định và hệ thống tư pháp.

Chuyên gia Fang cho rằng Tổng thống Widodo sẽ gặp nhiều vận may và trở thành lãnh đạo cương quyết hơn trong năm 2021. “Trong năm này ông ấy sẽ rất cạnh tranh, năng nổ và sự nỗ lực sẽ mang lại những kết quả tốt”, "thầy" Fang phán.

Theo VI TRÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.