Công bố mới nhất về lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề "America United" dự kiến sẽ diễn ra an toàn nhờ kế hoạch an ninh thắt chặt.

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1. Ảnh: AFP



Hạ nghị sĩ Cedric Richmond, đồng chủ tịch Ủy ban nhậm chức của tổng thống, tái khẳng định niềm tin vào một lễ nhậm chức an toàn, bất chấp thông báo nội bộ của FBI cảnh báo về các cuộc biểu tình có vũ trang được lên kế hoạch ở 50 bang và thủ đô Washington vào tuần tới.

“Cơ quan Mật vụ đã chuẩn bị trong hơn một năm” - Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Cedric Richmond nói với CNN hôm 11.1. “Hiện có rất nhiều đối tác, Vệ binh Quốc gia, An ninh Nội địa, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser, cùng với những người khác, sẽ hợp lực cùng nhau để đảm bảo lễ nhậm chức diễn ra an toàn, không chỉ cho Tổng thống, Phó Tổng thống đắc cử và các quan khách, mà cho mọi người liên quan. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, chúng tôi có thể tổ chức một lễ nhậm chức an toàn”.

Ông Richmond cũng nói về lý do tại sao "America United" (Nước Mỹ thống nhất) được chọn làm chủ đề lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hạ nghị sĩ Richmond nói với CNN: “Ông Joe Biden tham gia cuộc bầu cử tổng thống vì muốn thống nhất đất nước, khôi phục hồn nước Mỹ, xây dựng trở lại tươi đẹp hơn và tạo ra một tầng lớp trung lưu lớn hơn, tốt hơn và giúp đỡ tất cả mọi người. Vì vậy, chủ đề America United tượng trưng cho điều đó. Không chỉ là sự thống nhất về tinh thần và mục đích, mà là sự thống nhất về quyền lực kinh tế, giảm bớt bất bình đẳng và chênh lệch giàu nghèo, tất cả những điều đó. Tôi nghĩ đó là một chủ đề rất phù hợp với những gì ông Joe Biden và bà Kamala Harris đại diện".

Đồng chủ tịch Ủy ban nhậm chức Richmond nhấn mạnh: “Nếu bạn đang tìm kiếm một người có thể thống nhất đất nước, đó chính là ông Joe Biden, đặc biệt là khi đồng hành với bà Kamala Harris. Chúng tôi sẽ đoàn kết những người muốn thống nhất, và chúng tôi sẽ đưa đất nước này tiến lên".

Về lịch trình ngày nhậm chức, Ủy ban nhậm chức Tổng thống cũng cho hay, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington cùng với các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton sau lễ nhậm chức.

An ninh được tăng cường xung quanh lễ nhậm chức, nhất là sau cuộc hỗn hoạn khi đám đông đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.

Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden. Tối 11.1, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, ông Donald Trump chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington DC, sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Trước đó, hôm 10.1, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã gửi thư cho ông Donald Trump đề nghị tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Washington DC để có thêm kinh phí nhằm tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

 

https://laodong.vn/the-gioi/cong-bo-moi-nhat-ve-le-nham-chuc-cua-tong-thong-dac-cu-joe-biden-870112.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.