Chấn động đợt tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng loạt cơ quan chính phủ Mỹ trở thành nạn nhân của cuộc tấn công với mức độ tinh vi chưa từng thấy.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ, một trong những cơ quan bị tấn công mạng lần này PHÁT TIẾN
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ, một trong những cơ quan bị tấn công mạng lần này PHÁT TIẾN


Tính đến hôm qua 18.12, đã có ít nhất 6 cơ quan quan trọng trong chính phủ Mỹ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng, Bộ An ninh nội địa và Bộ Thương mại, trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mạng quy mô lớn gần đây, theo Reuters.

“Kho hạt nhân” cũng trong tầm ngắm

Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) cho biết chiến dịch tấn công bắt đầu ít nhất từ tháng 3.2020 và được công khai vào ngày 8.12 khi Công ty an ninh mạng FireEye thừa nhận bị tin tặc tấn công, đánh cắp công cụ chuyên dùng để kiểm tra hệ thống máy tính khách hàng. Theo AFP, FireEye là đối tác của nhiều cơ quan chính phủ Mỹ.

Sau đó, nhiều bộ ngành thông báo cũng bị tấn công, trong đó tin tặc xâm nhập vào các cơ quan này thông qua mã độc cài vào bản cập nhật phần mềm của SolarWinds, công ty chuyên cung cấp phần mềm quản trị mạng cho nhiều cơ quan chính phủ cũng như đa số công ty nằm trong tốp 500 công ty tư nhân lớn nhất tại Mỹ. SolarWinds thông báo có đến 18.000 khách hàng đã tải về bản cập nhật nói trên.

Bộ Năng lượng Mỹ hôm qua xác nhận đã bị xâm nhập nhưng cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến hệ thống của Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA), cơ quan quản lý kho vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, tin tặc được cho là đã xâm nhập và theo dõi việc trao đổi thư từ nội bộ của Bộ Tài chính và Cơ quan Thông tin và viễn thông quốc gia thuộc Bộ Thương mại Mỹ trong nhiều tháng liền.


Mặt khác, CISA nhận định nhóm tấn công không chỉ xâm nhập thông qua phần mềm của SolarWinds mà còn bằng nhiều cách thức khác. FireEye cho hay nhóm tin tặc đã sử dụng những thủ thuật tinh vi chưa từng thấy, cẩn thận xóa lịch sử truy cập và những dấu vết có thể cho thấy chúng đã trích xuất thông tin gì.

Chưa rõ nguồn tấn công

Hôm 13.12, CISA chỉ đạo khẩn các cơ quan liên bang và đối tác tư nhân phải gỡ bỏ phần mềm bị ảnh hưởng của SolarWinds. Tuy nhiên, giới chức an ninh cho rằng tin tặc có thể đã kịp xây dựng những cánh cổng phụ cho phép chúng tiếp tục xâm nhập mạng máy tính của các cơ quan nói trên ngay cả khi phần mềm của SolarWinds đã bị gỡ bỏ.

Giới chuyên gia đánh giá đây là cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào Mỹ trong một thập niên qua và tin tặc có thể đã đánh cắp những bí mật lớn của chính phủ, theo AP. Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien ngày 15.12 phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu để tức tốc quay về nước triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh quốc gia, bàn về vụ tấn công.

Hàng loạt nghị sĩ quốc hội Mỹ đang yêu cầu chính phủ cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc và quy mô của cuộc tấn công. FBI, CISA và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ hôm 16.12 thành lập tổ chuyên trách để điều tra và thu thập tình báo về hung thủ. Một số thông tin gần đây cho rằng vụ tấn công có thể do chính phủ Nga hỗ trợ, nhưng Moscow ngay lập tức bác bỏ thông tin này. Thượng nghị sĩ Mitt Romney phát biểu rằng cuộc tấn công cho thấy những điểm yếu đáng báo động của hệ thống mạng Mỹ và thiếu công cụ phòng thủ tương xứng.

Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm qua cho biết rất lo ngại về cuộc tấn công mạng và tuyên bố sẽ bắt những kẻ đứng sau phải trả giá đắt ngay sau khi nhậm chức.

 

Mỹ cấm sử dụng thiết bị điện Trung Quốc

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 17.12 ban hành lệnh cấm các công ty công ích chuyên cung cấp điện từ 69 kV trở lên cho những cơ sở quốc phòng quan trọng của Mỹ, sử dụng thiết bị điện của Trung Quốc thường được sử dụng trong hệ thống phát điện, truyền tải và kiểm soát lưới điện. Theo Reuters, Bộ Năng lượng Mỹ không nêu rõ những cơ sở quốc phòng nào được coi là quan trọng. Bộ trưởng Dan Brouillette nói rằng đây là nhu cầu bắt buộc nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công của kẻ thù nhắm vào lưới điện Mỹ.


Dự kiến, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16.1.2021. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18.12 phản đối hành động của Mỹ và cho rằng đây là sự chèn ép phi lý đối với các công ty Trung Quốc.


Theo BẢO VINH (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.