Nhân chứng xuất hiện tố "gian lận bầu cử" Mỹ: 47 USB mất tích, hơn 12 vạn phiếu đáng nghi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cựu binh quân đội Mỹ kiêm chuyên gia dữ liệu bầu cử bang Pennsylvania đã ra làm chứng, cáo buộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay “có gian lận”. Người này cho rằng 47 USB chứa thông tin về phiếu bầu của bang Pennsylvania đã “không cánh mà bay”, Fox News đưa tin.

Ông Gregory Stenstrom – chuyên gia dữ liệu, quan sát viên bầu cử – cáo buộc có “gian lận” bầu cử ở bang Pennsylvania (ảnh: Fox)
Ông Gregory Stenstrom – chuyên gia dữ liệu, quan sát viên bầu cử – cáo buộc có “gian lận” bầu cử ở bang Pennsylvania (ảnh: Fox)


Gregory Stenstrom-chuyên gia dữ liệu, quan sát viên bầu cử tại hạt Delaware, bang Pennsylvania-cáo buộc, 47 chiếc USB lưu thông tin phiếu bầu ngày 3.11 của bang này đã “mất tích”.

Ông Stenstrom cũng cho rằng, hơn 120.000 phiếu bầu ở bang này “rất đáng nghi”.

“Tôi từng chính mắt nhìn thấy có người sử dụng USB tải dữ liệu lên hệ thống máy tính để nhồi phiếu cho ông Biden. Người này thực hiện hành vi và nghĩ không ai phát hiện ra anh ta. Tôi khẳng định anh ta không phải một quan chức bầu cử. Tôi thấy anh ta mang theo một túi chứa rất nhiều chiếc USB”, ông Stenstrom đưa ra cáo buộc trong một phiên điều trần ở Pennsylvania.

Ông Stenstrom cho rằng, quy trình bầu cử ở Pennsylvania đã “không được giám sát” theo đúng quy định được ban hành.

“Có lỗ hổng lớn trong việc giám sát. Nhiều phiếu bầu qua thư, phiếu trực tiếp không được kiểm tra kỹ càng. Các quan chức không tuân thủ quy trình do Hội đồng bầu cử Pennsylvania đặt ra”, ông Stenstrom nói.

“Sau khi phát hiện sự việc, tôi đã nhiều lần đề nghị các quan chức bầu cử thu thập bằng chứng từ việc trích xuất dữ liệu máy tính. Đây là bước kiểm tra đơn giản và chỉ mất khoảng một giờ để thu dữ liệu của 5 chiếc máy tính. Tuy nhiên, dù tôi đã nói hết lời, việc kiểm tra đã không được thực hiện”, ông Stenstrom cáo buộc.

Tổng thống Trump sau đó cũng đăng tải lời cáo buộc của chuyên gia Stenstrom về 47 chiếc USB “mất tích” trên trang mạng xã hội.


 

 Ông Trump vẫn chưa từ bỏ nỗ lực thách thức kết quả bầu cử tổng thống (ảnh: CNN)
Ông Trump vẫn chưa từ bỏ nỗ lực thách thức kết quả bầu cử tổng thống (ảnh: CNN)


“Tin chấn động: 47 USB chứa dữ liệu bầu cử ở bang Pennsylvania bị mất tích. Ông Biden nhận được ít nhất 50.000 phiếu ảo”, ông Trump đăng trên Twitter.

Tuy nhiên, cả Tổng thống Trump và chuyên gia Stenstrom đều không cung cấp bằng chứng xác thực nào cho cáo buộc của mình.

Hôm 27.11, tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 3 thành phố Philadelphia đã bác đơn kiện kết quả bầu cử của đội ngũ ông Trump nhằm ngăn bang Pennsylvania xác nhận chiến thắng phiếu đại cử tri cho ông Biden.

“Tôi đã chiến thắng ở bang Pennsylvania với rất nhiều phiếu bầu. Bỏ phiếu ở bang Pennsylvania có gian lận, nhiều bang khác cũng vậy. Cả thế giới đang dõi theo”, ông Trump đăng trên Twitter.

Tại bang Wisconsin, nỗ lực kiểm phiếu lại của ông Trump cũng vừa nhận thất bại. Ông Biden vẫn thắng cử ở bang quan trọng này.


 

http://https://danviet.vn/nhan-chung-xuat-hien-to-gian-lan-bau-cu-my-47-usb-mat-tich-hon-12-van-phieu-dang-nghi-50202029110282356.htm

Theo Vương Nam (Dân Việt/Fox News, AP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.