Kết quả của những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

VietnamPlus giới thiệu kết quả của những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây gồm danh sách những người thắng cử và thua cuộc, tuổi, đảng phái, số phiếu phổ thông và số phiếu đại cử tri giành được.

 Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (trái) và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ nhất tại Cleveland, Ohio, ngày 29/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (trái) và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ nhất tại Cleveland, Ohio, ngày 29/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Quá trình kiểm đếm phiếu bầu của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 46 ngày 3/11 vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Cuộc bầu cử năm nay không chỉ khốc liệt ở cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden, mà còn gay cấn trong cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện với thế giằng co giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, trong cuộc bầu cử ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Năm nay, cử tri cũng sẽ bầu mới toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện và 33 ghế ở Thượng viện.

Dưới đây là kết quả của những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây, bao gồm danh sách những người thắng cử và thua cuộc, tuổi (ở thời điểm thắng cử), đảng phái, số phiếu phổ thông và số phiếu đại cử tri giành được.

Năm 2016:

Thắng cuộc: ông Donald Trump, 70 tuổi, ứng cử viên đảng Cộng hòa; chiến thắng khi giành được 308 phiếu đại cử tri, mặc dù ít hơn đối thủ ở phiếu phổ thông.

Thua cuộc: bà Hillary Clinton, 69 tuổi, ứng cử viên đảng Dân chủ; thua cuộc khi chỉ giành được 230 phiếu đại cử tri mặc dù bà vượt hơn ông Trump 2,8 triệu phiếu phổ thông.

Năm 2012:

Thắng cuộc: ông Barack Obama, 51 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp khi giành được 51,6% phiếu phổ thông và 61,7% phiếu đại cử tri, tương đương 332 phiếu.

Thua cuộc: ông Mitt Romney, 65 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 47,21% phiếu phổ thông và 38,3% phiếu đại cử tri, tương đương 206 phiếu.

Năm 2008:

Thắng cử: ông Barack Obama, 47 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 52,93% phiếu phổ thông và 67,8% phiếu đại cử tri, tương đương 365 phiếu.

Thua cuộc: ông John McCain, 72 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 45,65% phiếu phổ thông và 32,2% phiếu đại cử tri, tương đương 173 phiếu.

Năm 2004:

Thắng cử: ông George W Bush, 58 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp khi giành được 50,73% phiếu phổ thông và 53,2% phiếu đại cử tri, tương đương 286 phiếu.

 

 Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Thua cuộc: ông John Kerry, 60 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 48,27% phiếu phổ thông và 53,2% phiếu đại cử tri, tương đương 251 phiếu.

Năm 2000:

Thắng cử: ông Geogre W Bush, 54 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 47,87% phiếu phổ thông và 50,4% phiếu đại cử tri, tương đương 271 phiếu.

Thua cuộc: ông Albert Gore, 52 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 48,38% phiếu phổ thông và 49,4% phiếu đại cử tri, tương đương 266 phiếu.

Năm 1996:

Thắng cử: ông Bill Clinton, 50 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp khi giành được 49,24% phiếu phổ thông và 70,4% phiếu đại cử tri, tương đương 379 phiếu.

Thua cuộc: ông Robert Dole, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, 73 tuổi; giành được 40,71% phiếu phổ thông và 29,6% phiếu đại cử tri, tương đương 159 phiếu.

Ông Ross Perot, 66 tuổi, ứng cử viên Đảng Cải cách; giành được 8,40% phiếu phổ thống và không nhận được phiếu đại cử tri.

Năm 1992:

Thắng cử: ông Bill Clinton, 46 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 43,1% phiếu phổ thông và 68,8% phiếu đại cử tri, tương đương 370 phiếu.

Thua cuộc: ông George H.W Bush, 68 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 37,45% phiếu phổ thông và 31,2% phiếu đại cử tri, tương đương 168 phiếu.

Ông Ross Perot, 62 tuổi, ứng cử viên Đảng Cải cách; giành được 18,91% phiếu phổ thông và không nhận được phiếu đại cử tri…

Theo An Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.