Hậu bầu cử Mỹ: Biển Đông vẫn là điểm nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính sách về biển Đông của Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống tới nhiều khả năng tiếp nối hướng đi hiện nay.

Ông Le Hong Hiep, chuyên gia tại Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore), nhận định các nhân vật mà ông Joe Biden, người được truyền thông dự đoán đắc cử tổng thống Mỹ, chọn vào các vị trí quốc phòng chủ chốt sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Washington đối với Bắc Kinh trên biển Đông.

Trong số những gương mặt sáng giá cho chức bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai có bà Michele Flournoy, người từng là thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và nổi tiếng với quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.

"Biển Đông đã trở thành điểm nóng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Do đó, nếu ông Biden đắc cử, Washington và đồng minh sẽ duy trì hoặc thậm chí can dự nhiều hơn vào vùng biển này" - ông Le Hong Hiep nhận định với báo South China Morning Post.

Chia sẻ quan điểm ông Biden có thể quan tâm nhiều hơn đến biển Đông song ông Wu Shicun, Giám đốc Viện Nghiên cứu biển Đông của Trung Quốc, cho rằng chính sách của vị cựu phó tổng thống Mỹ sẽ "cân bằng và hạn chế hơn". Theo ông Wu, một thay đổi khả dĩ là số lượng chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) của Hải quân Mỹ trên biển Đông sẽ giảm xuống.

 

Tàu chỉ huy đổ bộ USS Blue Ridge của Mỹ neo đậu ở vịnh Manila của Philippines vào năm 2019 Ảnh: AP
Tàu chỉ huy đổ bộ USS Blue Ridge của Mỹ neo đậu ở vịnh Manila của Philippines vào năm 2019 Ảnh: AP


FONOP được bắt đầu thực hiện định kỳ dưới thời ông Obama và càng thường xuyên hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong năm nay, quân đội Mỹ đã tiến hành 8 cuộc FONOP ở biển Đông, bằng với số lượng năm 2019 và tăng 2 cuộc so với năm 2018.

Từng gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ít nhất 8 lần trong sự nghiệp chính trị kéo dài hơn 5 thập kỷ qua nhưng trong vòng 10 năm trở lại đây, ông Biden ngày càng cứng rắn hơn với nền kinh tế số 2 thế giới.

Theo đài CNN, trong cuộc tranh luận hồi tháng 2 với đối thủ cùng Đảng Dân chủ là ông Bernie Sanders, ông Biden tiết lộ chính ông đã cảnh báo ông Tập vào năm 2013 rằng Mỹ sẽ không để yên cho Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Đông và sẽ "cho máy bay ném bom B-1 bay qua đó".

Câu chuyện này được ông Biden nhắc lại trong cuộc tranh luận lần 2 với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 10. Về phần mình, chính quyền của ông Trump đã công khai khẳng định "hầu hết tuyên bố của Trung Quốc ở biển Đông là bất hợp pháp".

Theo Hải Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.