Ông Trump "nổi trận lôi đình" khi Nhà Trắng tiết lộ bệnh tình khác với bác sĩ riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hãng CNN dẫn 2 nguồn tin đáng tin cậy cho biết, ông Trump tỏ ra giận dữ với quan chức Nhà Trắng sau phát biểu mâu thuẫn với đánh giá của bác sĩ Nhà Trắng về tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ sau khi nhiễm Covid-19.  

 Ông Trump
Ông Trump "nổi trận lôi đình" khi quan chức Nhà Trắng tiết lộ bệnh tình khác với bác sĩ riêng của ông. Ảnh minh họa: Progresso Weekly


Hôm 5/10, CNN đưa tin, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows được xác định là nguồn tin giấu tên trao đổi với các phóng viên sau cuộc họp giao ban y tế hôm 3/10 (giờ địa phương) và đưa ra một thông tin trái ngược với tuyên bố cách đó không lâu của Sean Conley, bác sĩ tổng thống tại Nhà Trắng.

Thông tin ban đầu được các phóng viên đưa tin dưới dạng "một quan chức nắm rõ tình trạng của Tổng thống Mỹ cho biết". Nhưng sau đó, tờ AP và New York Times chỉ rõ vị quan chức này chính là ông Meadows.

"Các chỉ số quan trọng của tổng thống trong 24 giờ qua là rất đáng lo ngại và 48 giờ tới sẽ rất quan trọng để theo dõi và chăm sóc cho ông ấy", ông Meadows nói.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump không hài lòng với Chánh văn phòng Meadows về thông tin mà ông này đưa ra. Các cố vấn của ông Trump cho rằng tuyên bố của ông Meadows đã phá hỏng uy tín của các cuộc họp báo y tế hiện tại về "cuộc chiến" của Tổng thống Mỹ với Covid-19.

Các quan chức Nhà Trắng phải cân nhắc cẩn thận khi đưa ra tuyên bố về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump. Phát biểu của ông Meadows mâu thuẫn với bác sĩ Nhà Trắng làm dấy lên nhiều nghi vấn về sức khỏe của ông Trump.

Trong một cuộc họp báo về sức khỏe của Tổng thống Mỹ hôm 4/10, bác sĩ Conley dường như đổ lỗi cho giới truyền thông khi được hỏi về những phát biểu của Meadows mâu thuẫn với tuyên bố của mình, nói rằng phát biểu của vị quan chức cấp cao Nhà Trắng đã bị "hiểu sai".

"Ông ấy [Meadows] và tôi làm việc cùng nhau. Tôi nghĩ rằng phát biểu của ông ấy đã bị hiểu sai. Ý của ông ấy là cách đây 24 tiếng, khi tôi cùng ông ấy kiểm tra tình trạng của tổng thống, có các đợt sốt cao nhất thời và điều đó khiến chúng tôi phải hành động khẩn cấp là đưa Tổng thống Trump tới Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed", bác sĩ Conley nói.

"May mắn, đó chỉ là cơn sốt tạm thời. Vài giờ sau, lại lặp lại", bác sĩ của Tổng thống Trump nói thêm.

Các bác sĩ Nhà Trắng hôm 4/10 cho biết, các triệu chứng của ông Trump đã cải thiện và thân nhiệt đã bình thường kể từ những đợt sốt cao nhất thời sáng 2/10, RT đưa tin.

"Nếu tình trạng của tổng thống vẫn tốt lên như hiện tại, ông ấy có thể xuất viện vào ngày 5/10 và trở về Nhà Trắng, tiếp tục quá trình điều trị", Brian Garibaldi, một trong những bác sĩ chữa trị cho ông Trump, nói hôm 4/10.

Ông Trump không nhắc đến các thông tin mâu thuẫn về tình hình sức khỏe của mình trong video 4 phút quay tại Walter Reed, nhưng thừa nhận những ngày sắp tới sẽ là thử thách thực sự.

https://danviet.vn/ong-trump-noi-tran-loi-dinh-khi-nha-trang-tiet-lo-benh-tinh-khac-voi-bac-si-rieng-5020205101042169.htm

 

Theo Nguyễn Thái (Tổng hợp/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.