Tuần duyên Mỹ tuyên chiến với tàu cá Trung Quốc "săn mồi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG) dùng những lời lẽ gay gắt đối với Trung Quốc trong một báo cáo mới đây về đánh bắt cá trái phép, kêu gọi các quốc gia cùng chí hướng đoàn kết chống lại “các quốc gia săn mồi trên biển”.
 


Báo cáo được công bố hôm 17-9 này cũng chỉ trích lực lượng dân quân vũ trang trên biển của Trung Quốc. Theo một số nghiên cứu, Bắc Kinh đã sử dụng lực lượng này để thực thi các yêu sách chủ quyền phi pháp của họ ở biển Đông bằng cách dùng tàu thuyền tràn ngập vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp để đẩy lùi các bên có tranh chấp.

Báo cáo viết: "Lực lượng dân quân biển thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Trung Quốc, ước tính hơn 3.000 tàu, tích cực thực hiện các hành vi gây hấn ở cả các vùng biển không thuộc vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia lẫn vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia khác, ép buộc và đe dọa các ngư dân hợp pháp trong chiến lược hàng hải lâu dài của Bắc Kinh".


 

Đội tàu cá Trung Quốc đã nhận một số chỉ trích trong thời gian qua liên quan tới hành vi đánh bắt trên vùng biển quốc tế. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đội tàu cá Trung Quốc đã nhận một số chỉ trích trong thời gian qua liên quan tới hành vi đánh bắt trên vùng biển quốc tế. Ảnh: Tân Hoa Xã



Báo cáo nhấn mạnh: "Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ sẽ làm sáng tỏ hoạt động của những kẻ vi phạm trật tự dựa trên quy tắc quốc tế, vạch trần và quy trách nhiệm cho những kẻ săn mồi nghiêm trọng nhất".

"Các quốc gia săn mồi và vô trách nhiệm nhắm mắt làm ngơ trước việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và thiếu kiểm soát sẽ bóp méo thị trường, thách thức an ninh và thịnh vượng, đồng thời gây bất ổn cho các quốc gia đang gặp rủi ro trên toàn cầu" – báo cáo nêu rõ.

Gần đây, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ thể hiện lập trường ngày càng quyết đoán đối với Trung Quốc thông qua việc tham gia tập trận và các hoạt động tự do hàng hải ở biển Đông.

Mặc dù, tàu Trung Quốc không phải là đối tượng duy nhất đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của các nước khác, nhưng một báo cáo hồi tháng 6 của Viện Phát triển Hải ngoại (ODI, có trụ sở tại thủ đô London - Anh) chỉ ra rằng Trung Quốc là nước có ảnh hưởng lớn nhất trong "cuộc khủng hoảng nghề cá toàn cầu", vì đội tàu đánh bắt xa bờ của nước này là lớn nhất thế giới - ước tính có 17.000 tàu, với hơn 12.000 trong số đó hoạt động ở các vùng biển không thuộc Trung Quốc.

 

Đội tàu cá của thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc, trong một lần đồng loạt ra khơi. Ảnh: SCMP
Đội tàu cá của thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc, trong một lần đồng loạt ra khơi. Ảnh: SCMP


Trong báo cáo liên quan đến chỉ số đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và thiếu kiểm soát (IUU) vào năm 2019 do Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia công bố, Trung Quốc được xếp hạng là quốc gia có điểm kém nhất.

Vào tháng 2, Đô đốc Karl Leo Schultz, chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, cho biết đội tàu cá Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh lương thực của các quốc gia khác. "Đó là một thách thức an ninh quốc gia và cần có một phản ứng rõ ràng" – Đô đốc Karl Leo Schultz nói.

Theo H.Bình (NLĐO, SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.