Thuyền diễu hành ủng hộ Tổng thống Trump chìm trên hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Ít nhất 4 thuyền chở theo nhiều người bị chìm trong cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tại hồ Travis, bang Texas hôm 5-9.

Sự kiện diễu hành đặc biệt bằng thuyền có tên '"Cuộc diễu hành thuyền Trump", tổ chức tại hồ Travis gần TP Austin nhằm bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Trump.

Các thuyền gặp sự cố trên vùng nước động, ít nhất 4 trong số các thuyền tham gia bị chìm. Các hình ảnh, video về sự kiện lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số chiếc thuyền bị nước tràn vào và chìm xuống trong khi hành khách trên đó vội vàng nhảy xuống nước.


 

Những chiếc thuyền
Những chiếc thuyền "mọi hình dạng và kích cỡ" được khuyến khích tham gia và trang trí chiếc thuyền của họ với "càng nhiều cờ Trump" càng tốt tại sự kiện ở hồ Travis ở Texas. Ảnh: New York Times
Chiếc thuyền bị chìm trong cuộc diễu hành bằng thuyền trên hồ Travis hôm 5-9. Ảnh: ABC News
Chiếc thuyền bị chìm trong cuộc diễu hành bằng thuyền trên hồ Travis hôm 5-9. Ảnh: ABC News


Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Travis nhận được nhiều tín hiệu cấp cứu từ những chiếc thuyền gặp nạn bắt đầu từ bắt đầu từ 12 giờ 15 phút ngày 5-9 (theo giờ địa phương) và nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường.

Lính cứu hỏa đã đưa một số người trên các con thuyền vào bờ. Braden Frame, chủ tịch Hiệp hội lính cứu hỏa hồ Travis, cho biết các nhân viên cứu hỏa đã kéo nhiều người lên khỏi mặt nước. Ông không rõ có bao nhiêu người cần được giải cứu.

 

 Chiếc thuyền bị chìm một phần khi gặp nạn trong cuộc diễu hành bằng thuyền trên hồ Travis. Ảnh: Reuters
Chiếc thuyền bị chìm một phần khi gặp nạn trong cuộc diễu hành bằng thuyền trên hồ Travis. Ảnh: Reuters
Hiện chưa có báo cáo thương vong nào sau vụ việc. Ảnh: ABC News
Hiện chưa có báo cáo thương vong nào sau vụ việc. Ảnh: ABC News


Christa Stedman, người phát ngôn của Dịch vụ Y tế Khẩn cấp hạt Austin-Travis, cho biết họ chưa ghi nhận bất cứ ai bị thương. Ngoài ra, hiện cũng chưa có báo cáo thương vong nào sau vụ việc.

Nhà khí tượng học Aaron Treadway nói rằng với sức gió khoảng 16,09 km/giờ, thời tiết trong lành thì khó có thể làm các thuyền chìm. Lý giải về nguyên nhân tai nạn, người phát ngôn cảnh sát Kristen Dark cho biết: "Khi tất cả thuyền bắt đầu di chuyển cùng một lúc, tạo thành nhiều đường rẽ nước", gây sóng lớn và nước chảy xiết.

Steve Salinas, 42 tuổi, nói rằng nước đã chảy rất xiết và dâng cao khi người này hạ thủy chiếc thuyền dài gần 7 m của mình, được trang trí bằng những cột cờ cao 2,5 m.

 

 Sự kiện
Sự kiện "Cuộc diễu hành thuyền Trump" được tổ chức nhằm mục đích quảng bá và ủng hộ Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
Nhiều chiếc thuyền gặp nạn được lai dắt về sau khi gặ nạn. Ảnh: Shutterstock
Nhiều chiếc thuyền gặp nạn được lai dắt về sau khi gặ nạn. Ảnh: Shutterstock


Cuộc diễu hành nói trên được khởi xướng trên Facebook bởi những người ủng hộ ông Trump. Khoảng 2.600 người đã tham gia sự kiện này. Các chủ thuyền đều được yêu cầu trang trí thuyền bằng cờ ủng hộ ông Trump và đi quanh hồ Travis ở tốc độ chậm.

Ban tổ chức sự kiện nói rằng cuộc diễu hành thuyền sẽ giảm thiểu được việc gây tắc nghẽn trong đường phố và không gây ra quá nhiều rắc rối.

Nằm ở trên sông Colorado, hồ Travis được tạo thành vào năm 1942 trong quá trình xây dựng đập Masfield gần đó. Hồ có chiều dài là 105 km, là hồ nước lớn nhất ở khu vực này. Đây là một địa điểm nổi tiếng với các hoạt động vui chơi giải trí như chèo thuyền ngắm cảnh, câu cá, bơi lội, lượng khách ghé qua mỗi năm rất nhiều.

Các cuộc diễu hành trên sông tương tự của những người ủng hộ Tổng thống Trump đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong mùa hè này từ bang New Jersey đến Nam Carolina. Một số cuộc diễu hành có sự tham gia của hàng ngàn chiếc thuyền. Theo kế hoạch, có một cuộc diễu hành trên sông Potomac trong ngày 6-9.



https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-boats/several-boats-sink-at-trump-parade-on-texas-lake-idUSKBN25X00S?il=0&fbclid=IwAR1aswf1_ZQOvFwnfrUyU9jhdMUQw7n7eHZidv35UMGFZQL_8G4P1fPei5o

https://www.nytimes.com/2020/09/05/us/Texas-boat-parade-trump.html


https://edition.cnn.com/2020/09/05/us/trump-parade-boats-sink-trnd/index.html

https://www.thedailybeast.com/several-boats-sink-during-disastrous-trump-parade-in-texas

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thuyen-dieu-hanh-ung-ho-tong-thong-trump-chim-tren-ho-20200906091656592.htm

 

Theo H.Bình (NLĐO, New York Times, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.