Reuters: Thủ lĩnh đối lập Belarus bị bắt cóc, tống vào xe tải giữa ban ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm người đàn ông trùm kín mặt tóm lấy nữ thủ lĩnh đối lập Belarus Maria Kolesnikova rồi đưa lên xe tải chở đi sáng 7-9 (giờ địa phương).

Theo Reuters, vụ việc xảy ra ở trung tâm thủ đô Minsk. Phe đối lập Belarus cho biết ngoài bà Kolesnikova, hai đồng minh của người phụ nữ này cũng mất tích, bao gồm Anton Rodnenkov và Ivan Kravtsov.

Hôm 7-9, dịch vụ báo chí của hội đồng đối lập báo cáo rằng ba đại diện hội đồng đã bị mất liên lạc, các luật sư đang tìm họ. Đó là thành viên của đoàn chủ tịch hội đồng Maria Kolesnikova, thư ký điều hành Ivan Kravtsov và thư ký báo chí Anton Rodnenkov. Trước đó, một số phương tiện truyền thông Belarus đưa tin Kolesnikova bị những kẻ không rõ danh tính bắt cóc ở trung tâm Minsk.

Hãng tin Interfax dẫn lời cảnh sát Minsk nói họ không bắt giữ bà Kolesnikova. Nhân chứng tên Anastasia kể với cổng tin tức Tut.By rằng cô nhìn thấy bà Kolesnikova bị những người đàn ông đeo mặt nạ mặc thường phục đẩy vào một chiếc xe tải màu tối. Điện thoại di động của người phụ nữ bị rơi xuống đất và một người đàn ông nhặt nó lên trước khi chiếc xe tăng tốc.

"Rõ ràng những biện pháp này là trái luật, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng và thúc đẩy các cuộc biểu tình. Chúng tôi nhận thấy nhà chức trách bắt đầu công khai sử dụng các chiến thuật khủng bố trong những ngày gần đây. Đó là tội ác chống lại loài người" - hội đồng điều phối của phe đối lập lên án.
Thủ lĩnh đối lập Belarus bị bắt cóc, tống vào xe tải giữa ban ngày - Ảnh 1.


 

Nữ thủ lĩnh đối lập Belarus Maria Kolesnikova. Ảnh: EPA
Nữ thủ lĩnh đối lập Belarus Maria Kolesnikova. Ảnh: EPA


Bà Kolesnikova nằm trong hội đồng điều phối của phe đối lập, là người cuối cùng trong số 3 nữ chính trị gia còn lại ở Belarus tham gia hội đồng này trước cuộc bầu cử tổng thống hôm 9-8 vừa qua. Hai người kia là ứng cử viên tổng thống đối lập Sviatlana Tsikhanouskaya (đã trốn sang Lithuania) và Veronika Tsepkalo (đã rời đến Ba Lan). Tổng thống Alexander Lukashenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9-8 nhưng bị Liên minh châu Âu (EU) và phe đối lập cáo buộc gian lận.

Bà Kolesnikova được biết đến là nhân vật quan trọng đối với làn sóng biểu tình và đình công đã diễn ra nhiều tuần ở Belarus.

Reuters nhận định vụ bắt cóc bà Kolesnikova - nếu được xác nhận chính thức - diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Belarus dường như đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn các cuộc biểu tình và cản trở hội đồng điều phối của phe đối lập.

Hôm 6-9, hàng chục ngàn người biểu tình trên khắp đất nước yêu cầu ông Lukashenko từ chức. Lực lượng an ninh đã bắt giữ 633 người cho đến nay.

Số liệu của ngân hàng trung ương công bố hôm 7-9 cho thấy Belarus đã chi tiêu gần 1/6 lượng vàng và ngoại hối dự trữ, tương đương 1,4 tỉ USD, vào tháng 8 khi nước này nâng đỡ đồng nội tệ giữa làn sóng bất ổn.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, Reuters, Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.