Quan hệ Úc - Trung Quốc lao dốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Sydney - Úc có tên trong cuộc điều tra về một âm mưu xâm nhập Công Đảng tại bang New South Wales.



Sau những tiết lộ mới nhất về cáo buộc Trung Quốc tìm cách "xâm nhập" chính trường Úc, quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra tiếp tục lao dốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 16-9 gọi cáo buộc trên là "hành động bôi nhọ và vu khống ác ý". Ông này khẳng định Bắc Kinh theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và hòa bình, chưa bao giờ can thiệp hoặc xâm nhập chính trường nước khác.

Phản ứng mạnh trên được đưa ra sau khi truyền thông Úc hôm 15-9 cho hay cảnh sát nước này đã tiếp cận email và tin nhắn của các nhà ngoại giao Trung Quốc khi điều tra về cáo buộc can thiệp chính trị từ bên ngoài.

Theo đài ABC, ông Tôn Diễm Đào, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Sydney, có tên trong cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) về một âm mưu xâm nhập Công Đảng tại bang New South Wales (NSW).

Mục tiêu chính của cuộc điều tra là ông John Zhisen Zhang (Trương Trí Sâm) - một người Úc gốc Hoa làm cố vấn chính sách cấp cao cho nghị sĩ Công Đảng Shaoquett Moselmane ở NSW từ năm 2018.

Là lãnh đạo một số nhóm thân Bắc Kinh có ảnh hưởng nhất nước Úc, ông Zhang không hề che giấu mối quan hệ thân cận với Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney. Ông này cũng khoe với truyền thông Úc về quan hệ với giới tinh hoa chính trị đại lục.

 

Ông Tôn Diễm Đào, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Sydney - Úc Ảnh: ABC
Ông Tôn Diễm Đào, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Sydney - Úc Ảnh: ABC


AFP và Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) nghi ngờ ông Zhang thuộc một nhóm người nước ngoài từng khuyến khích và tiếp tay cho ông Moselmane trong việc thúc đẩy lợi ích của Bắc Kinh bên trong Công Đảng NSW.

Ông Zhang và những người đồng lõa bị nghi phạm luật can thiệp nước ngoài khi tán gẫu với ông Moselmane trong một nhóm "kín" trên mạng xã hội. Họ cũng bị nghi che giấu chuyện cộng tác với các cơ quan gián điệp hàng đầu Trung Quốc. Nếu bị kết tội can thiệp chính trị, ông Zhang có thể lãnh án đến 15 năm tù.

Đối mặt cuộc điều tra trên, ông Zhang cáo buộc nhà chức trách Úc phạm luật trong nước và quốc tế bằng cách giám sát các cuộc trao đổi, giao tiếp giữa ông với các nhà ngoại giao Trung Quốc và người nhà của họ ở Úc. Phàn nàn này được đưa ra sau khi Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) khám xét máy tính của ông Zhang tại sân bay quốc tế Sydney hồi tháng 1-2020. Sau đó, lực lượng hỗn hợp của AFP và ASIO đã lục soát nhà ở và văn phòng của hai ông Zhang, Moselmane cùng trụ sở nghị viện NSW vào tháng 6.

Riêng ông Tôn Diễm Đào có tên trong danh sách ít nhất 7 người khác có quen biết với ông Zhang. Trong danh sách này còn có 3 phóng viên làm việc cho truyền thông nhà nước Trung Quốc. Sau khi bị ASIO thẩm vấn, 4 phóng viên Trung Quốc đã rời Úc hồi tháng 6. Ngoài ra, Canberra còn cấm 2 học giả Trung Quốc nhập cảnh sau cuộc khám xét trụ sở nghị viện NSW.

Giới chức Úc cho đài ABC biết họ nghi rằng động thái "trấn áp" gần đây của Bắc Kinh nhằm vào phóng viên Úc ở Trung Quốc là một hành động trả đũa. Vào tuần rồi, 2 phóng viên của đài ABC và tờ Australian Financial Review đã nhanh chóng được đưa khỏi Trung Quốc theo sau một cuộc đối đầu ngoại giao hiếm thấy giữa hai bên. Tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói quốc gia này bắt phóng viên Úc gốc Hoa Cheng Lei ở Bắc Kinh vì nghi ngờ "đe dọa an ninh quốc gia".

Cuộc điều tra chung giữa AFP và ASIO là một trong những phép thử đầu tiên của luật can thiệp nước ngoài kể từ khi nó được thông qua vào năm 2018. Trước mắt, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham giảm nhẹ tác động của vụ việc khi khẳng định cuộc điều tra không tập trung vào việc truy tố quan chức Trung Quốc. Dù vậy, nỗi lo hiện nay là Bắc Kinh có thể mạnh tay hơn nữa nhằm vào công dân và lợi ích của Úc nếu AFP tiến hành bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Theo HOÀNG PHƯƠNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.