Ông Donald Trump có bao nhiêu cơ hội được giải Nobel Hòa bình?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 9.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử giải Nobel Hòa bình sau thỏa thuận hoà bình giữa Israel và UAE, tuy nhiên khả năng được giải vẫn còn được tranh luận.

Theo tin từ Euro News, Nghị sĩ Tybring-Gjedde, thuộc đảng Tiến bộ dân túy Na Uy, hôm 9.9 tuyên bố đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.
Theo tin từ Euro News, Nghị sĩ Tybring-Gjedde, thuộc đảng Tiến bộ dân túy Na Uy, hôm 9.9 tuyên bố đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.


"Ông Donald Trump hoàn toàn có cơ hội nhận giải Nobel Hòa bình'', Nghị sĩ Tybring-Gjedde khẳng định.

Lí do đề cử có đủ sức nặng?

Theo nhà lập pháp Na Uy Tybring-Gjedde, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên được xem xét trao giải thưởng cho những nỗ lực giúp đưa đến ''một thỏa thuận hòa bình giữa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE và Israel, mở ra một triển vọng hòa bình ở Trung Đông".

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Israel tuyên bố đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc sáp nhập vùng đất bị chiếm đóng mà người Palestine tìm kiếm cho nhà nước tương lai của họ.

Quyết định này đã đưa UAE trở thành quốc gia Arab vùng Vịnh đi tiên phong và là quốc gia Arab thứ ba có quan hệ ngoại giao tích cực với Israel.

Nhiều nhà bình luận chính trị coi động thái này là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì ông có thể chứng tỏ trước các cử tri Mỹ rằng ông có thể đảm nhiệm tốt các đàm phán có ý nghĩa địa chính trị quan trọng.

Nhưng các nhà phê bình lại cho rằng đây dường như là một màn đóng thế công khai và thỏa thuận này không đại diện cho một sự chuyển biến thực sự ý nghĩa trong các mối quan hệ, thêm vào đó là một bên chịu ảnh hưởng lớn của động thái này là Palestine lại không tham gia vào thỏa thuận.

Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas coi thỏa thuận này là "sự phản bội" đối với chính nghĩa của người Palestine.

Cơ hội thắng giải của ông Donald Trump tất nhiên sẽ thay đổi theo cách các thành viên của Ủy ban Nobel diễn giải lí do đề cử trong cuộc bỏ phiếu đa số của họ.

Tỷ lệ đặt cược không cao

Tỷ lệ đặt cược ông Donald Trump sẽ thắng giải mới đầu ở mức rất thấp, đứng ở 100/1, theo nhà cái trực tuyến lớn nhất thế giới Betfair.

Nhưng sau thông báo về danh sách các nhà lãnh đạo được đề cử, cơ hội của Tổng thống Donald Trump đã nhảy vọt lên ngang cơ với người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, với tỷ lệ 20/1.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đứng đầu bảng xếp hạng trong số tất cả các nhà lãnh đạo thế giới ở vị trí 5/1, nhờ xử lý tốt cuộc khủng hoảng COVID-19 ở New Zealand.

Theo thông tin từ Betfair, người chiến thắng dẫn đầu cuộc đua theo tỷ lệ cược là Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển, với tỷ lệ 3/1 và Tổ chức Y tế Thế giới với tỷ lệ 5/2.

Tiền lệ từ người người tiền nhiệm

Ủy ban Nobel Na Uy nhận được hàng trăm đề cử cho giải thưởng mỗi năm. Trong khi việc đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình 2021 có thể khiến nhiều người phản ứng, thì những ứng cử viên trước đó cũng từng gây tranh cãi vì nhiều lí do khác nhau.

Thông thường, các nhà quan sát đã chỉ ra động cơ chính trị trong việc lựa chọn người đoạt giải của Ủy ban Nobel. Một số nhà quan sát tiết lộ, hoạt động của những người chiến thắng trước đó không liên quan trực tiếp đến việc chấm dứt xung đột.

Lần này, nếu ông Donald Trump chiến thắng, ông không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên đoạt giải Nobel. Giải thưởng Nobel năm 2009 đã thuộc về cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama "vì những nỗ lực phi thường của ông trong việc tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".

Nhưng nhiều người cho rằng giải thưởng này mang tính chính trị và dường như quá sớm vì nó được trao chín tháng sau nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, điều này không đúng trong trường hợp ông Donald Trump vì ông đã nắm quyền từ tháng 1.2017.

Một số nhà phê bình cũng phàn nàn về chủ nghĩa Châu Âu ở những người chiến thắng giải thưởng. Do đó, chiến thắng cho Tổng thống Donald Trump hoặc một nhà lãnh đạo khác không thuộc Châu Âu khác có thể khiến họ không có lí do để bàn tán.

Việc ông Donald Trump có tên trong danh sách đề cử đã được đánh giá là điều khó tin cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay. Tuy nhiên, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có chiến thắng giải thưởng hay không, câu trả lời sẽ có khi kết quả chính thức được công bố vào 11h ngày 9.10 (theo giờ mùa hè ở Trung Âu).

https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-co-bao-nhieu-co-hoi-duoc-giai-nobel-hoa-binh-835200.ldo
 

Theo PHƯƠNG LINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.