Nhân chứng hé lộ tình tiết vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện xảy ra trên máy bay chở thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny - người nghi bị đầu độc - được nhân chứng hé lộ.

 Bác sĩ Anatoly Kalinichenko ở bệnh viện tại Omsk cho biết về tình trạng sức khỏe của Alexei Navalny (ảnh nhỏ). Ảnh: Sputnik
Bác sĩ Anatoly Kalinichenko ở bệnh viện tại Omsk cho biết về tình trạng sức khỏe của Alexei Navalny (ảnh nhỏ). Ảnh: Sputnik


Ngày 20.8, thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bay từ Siberia đi Mátxcơva, song máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Omsk và ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sputnik dẫn lời bác sĩ trưởng ở bệnh viện tại Omsk cho biết, Navalny bị hôn mê, hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và thở máy.

Một nhân chứng trên cùng chuyến bay với nhà hoạt động chống tham nhũng nổi tiếng ở Nga Alexei Navalny đã tiết lộ những gì xảy ra trên máy bay.

Sputnik dẫn lời nhân chứng Pavel Lebedev cho biết, khi máy bay tăng độ cao, nhà hoạt động chính trị Navalny đã vào nhà vệ sinh và không quay lại trong một thời gian khá lâu.

"Tôi cứ tưởng ông ấy đã trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi đã bật tai nghe và viết nhạc. Đột nhiên tôi nhận ra có điều gì đó đã xảy ra, tôi tháo tai nghe và được biết chúng tôi đang hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk. Tôi tưởng ai đó bị bệnh, tôi quay đầu lại thì thấy Navalny đang nằm trên sàn” - Lebedev nói.

Trên Instagram, Lebedev cho biết đã nhìn thấy Navalny ngồi trong một quán cà phê ở sân bay với bạn bè của mình, và "uống thứ gì đó, có lẽ là trà".

Trước đó, cũng có thông tin cho rằng trước khi lên máy bay, Navalny đã uống trà trong quán cà phê Viennese coffeehouse ở sân bay. Quản lý của quán cà phê cho biết anh ta đang hợp tác với một cuộc điều tra để xác minh các tình huống xung quanh vụ việc.

Navalny đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nghiêm trọng, nơi ông được đặt một máy thở phổi nhân tạo.

Một nhóm các chuyên gia y tế từ tất cả các lĩnh vực đang cố gắng chẩn đoán cho nhà hoạt động chính trị, tuy nhiên, thư ký báo chí của Navalny, Kira Yarmysh cáo buộc rằng Aleixei Navalny có thể đã bị đầu độc vì trà là thứ duy nhất ông này uống.

Yarmysh tuyên bố thêm rằng, Navalny cũng có thể đã bị đầu độc vào năm 2019 khi ông ta nhập viện vì bị dị ứng trong nhà tạm giam, nơi ông ta bị giam vì kêu gọi biểu tình trái phép.

Vào thời điểm đó, nhóm của Navalny suy đoán rằng "Alexei Navalny bị đầu độc bởi một chất hóa học không xác định", tuy nhiên, không có dấu vết chất độc nào được tìm thấy trong các mẫu máu.

Alexei Navalny, một nhân vật đối lập của Nga, là người sáng lập Quỹ chống tham nhũng (FBK), đã thực hiện một số bộ phim điều tra về các quan chức Nga với cáo buộc tham nhũng - cáo buộc bị các quan chức phủ nhận.

Tháng trước, Navalny tuyên bố sẽ đóng cửa FBK sau một loạt tranh cãi xung quanh các hoạt động của quỹ, bao gồm một cuộc điều tra về nghi án rửa tiền khoảng 1 tỉ rúp (15,3 triệu USD).

Aleixei Navalny, người từng bị bắt vì tội tham nhũng trong hai vụ án riêng biệt và nhận án treo, tuyên bố ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2018 nhưng đã bị Ủy ban bầu cử trung ương Nga cấm do những tiền án trước đó.

Phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cam kết hôm 20.8, Điện Kremlin sẽ điều tra nếu tìm thấy dấu vết đầu độc ông Navalny.

https://laodong.vn/the-gioi/nhan-chung-he-lo-tinh-tiet-vu-thu-linh-doi-lap-nga-nghi-bi-dau-doc-829704.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.