Cuba tặng thuốc, cử chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ chống dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 5-8, Cuba đã trao tặng hàng ngàn lọ thuốc sản sinh kháng thể chống virus SARS-CoV-2 cho Việt Nam và cử chuyên gia vào Quảng Nam, Đà Nẵng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - nhận biểu trưng số thuốc phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trao tặng cho Việt Nam từ bà Lianys Torres Rivera - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - Ảnh: HỒNG QUÂN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - nhận biểu trưng số thuốc phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trao tặng cho Việt Nam từ bà Lianys Torres Rivera - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - Ảnh: HỒNG QUÂN
Số vật tư được trao tặng cho Việt Nam gồm hàng ngàn lọ thuốc INTERFERON ALFA 2B do Cuba sản xuất. Thuốc được điều chế bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Di truyền và công nghệ sinh học Cuba. 
Đây là loại thuốc đạt chuẩn châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống virus SARS-CoV-2, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. 
Số thuốc sản sinh kháng thể chống virus SARS-CoV-2 đã ngay lập tức được vận chuyển cùng các chuyên gia quân y Việt Nam vào Quảng Nam, Đà Nẵng chống dịch. 
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - phát biểu: "Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã tặng Việt Nam một số lượng thuốc rất quý báu để chữa trị cho các bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 và cử các chuyên gia hàng đầu Cuba sang giúp bác sĩ quân y, Bộ Y tế Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. 
Chúng tôi vinh dự, xúc động khi tiếp nhận số quà tặng về tinh thần, về ý chí, về con người và về vật chất do Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trao tặng". 
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HỒNG QUÂN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HỒNG QUÂN
 
Thượng tướng cho biết thêm các chuyên gia Cuba sang Việt Nam dù vẫn trong quá trình cách ly theo quy định nhưng đã thông qua hình thức trực tuyến để kịp thời chia sẻ kinh nghiệm quý báu, thực tiễn, thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho lực lượng quân y Việt Nam và y tế Việt Nam. 
"Dù trong thời gian cách ly, bày tỏ nếu Việt Nam cần, các đồng chí chuyên gia Cuba sẵn sàng đi vào tâm dịch phòng, chống cho nhân dân Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam" - thượng tướng Vịnh nhấn mạnh. 
Trong khuôn khổ buổi lễ, bà Lianys Torres Rivera - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - nói: "Chúng tôi khẳng định y dược là lĩnh vực phát triển song phương, toàn diện giữa hai đất nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960 - 2-12-2020).
Trong bối cảnh lễ kỷ niệm lần này, chúng ta cố gắng duy trì, tăng cường truyền thống anh em Việt Nam - Cuba, tiếp tục chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh tình đoàn kết và tinh thần hợp tác cùng chống lại có hiệu quả các thách thức của nhân loại" - bà Rivera nhấn mạnh.
 Bà Lianys Torres Rivera - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - chứng minh tác dụng của thuốc INTERFERON ALFA 2B trong chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh: HỒNG QUÂN
Bà Lianys Torres Rivera - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - chứng minh tác dụng của thuốc INTERFERON ALFA 2B trong chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh: HỒNG QUÂN
Trước đó, Việt Nam đã hỗ trợ cho Cuba 3 tấn vật tư y tế gồm: kit chẩn đoán nhanh, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ cùng một số loại thuốc cũng đã được chuyển đến Havana. 
Theo HỒNG QUÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.