Iran làm rõ về số ca mắc COVID-19 choáng váng mà tổng thống công bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các quan chức Iran ngày 19.7 đã làm rõ hơn về thông tin 25 triệu người mắc COVID-19 ở nước này được Tổng thống Hassan Rouhani công bố một ngày trước đó.

Một phụ nữ Iran đeo khẩu trang tại chợ Tajrish Bazaar ở thủ đô Tehran trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ Iran đeo khẩu trang tại chợ Tajrish Bazaar ở thủ đô Tehran trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.


Các quan chức y tế Iran nói rằng, số liệu trên dựa trên xét nghiệm huyết thanh để xác định phơi nhiễm với dịch bệnh và không thể dựa trên kết quả này để xác định tình hình hiện tại của dịch bệnh, Reuters đưa tin.

Thông cáo của Bộ Y tế Iran được truyền thông nhà nước nước này đăng tải nêu rõ, số liệu về COVID-19 mà Tổng thống Hassan Rouhani công bố là dựa trên số liệu một thứ trưởng của bộ cung cấp.

"Không thể dựa vào các xét nghiệm huyết thanh để chẩn đoán tình trạng hiện tại của dịch bệnh" - thông cáo nêu rõ.

Trước đó, phát biểu hôm 18.7, ông Rouhani nói rằng, 25 triệu người mắc COVID-19 ở Iran, tương đương với 1/3 dân số nước này và cao hơn nhiều lần so với số ca COVID-19 được Iran công bố chính thức.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari thông tin rằng, số ca COVID-19 chính thức ở nước này tính tới 19.7 là 273.788 ca, với 14.188 người chết.

Trong đại dịch COVID-19, một số nước sử dụng xét nghiệm huyết thanh nhằm khảo sát các mẫu xét nghiệm của dân số và ước tính tỉ lệ nhiễm tổng thể, bất kể người bệnh bị nặng, nhẹ hay không có triệu chứng COVID-19.

"Xét nghiệm huyết thanh chỉ cho thấy liệu mọi người có từng tiếp xúc với virus trước đây hay chưa" - trang tin nhà nước IRINN dẫn lời ông Mostafa Qanei - người đứng đầu ủy ban khoa học thuộc nhóm chuyên trách chống COVID-19 của chính phủ Iran, cho hay.

Theo ông Mostafa Qanei, để chẩn đoán COVID-19 chính xác cần thực hiện xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) mũi họng.

Iran là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với số ca lây nhiễm và tử vong tăng mạnh kể từ khi nới lỏng các biện pháp hạn chế, bắt đầu từ giữa tháng 4. Dù vậy, con số mà Tổng thống Rouhani công bố mới đây cũng khiến nhiều người Iran bất ngờ, Reuters nhận định.

 

https://laodong.vn/the-gioi/iran-lam-ro-ve-so-ca-mac-covid-19-choang-vang-ma-tong-thong-cong-bo-820807.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.