Ông bà Obama giục sinh viên bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ để thay đổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Cựu Tổng thống Barack Obama và Phu nhân phát biểu trên YouTube hôm 7.6. Ảnh: YouTube
Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi sinh viên tốt nghiệp khóa 2020 bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới để thay đổi, nói rằng chỉ biểu tình sẽ không chấm dứt được bất công và phân biệt đối xử.
Phát biểu trên YouTube hôm 7.6, ông Obama kêu gọi những người Mỹ trẻ tuổi đóng góp vào nền dân chủ "ngay cả khi dường như nó đã bị phá vỡ".
"Tôi nhận thấy đã có một số cuộc tranh luận giữa những người trẻ về việc bỏ lá phiếu hữu ích so với hành động trực tiếp và bất tuân dân sự để chấm dứt sự phân biệt đối xử trong xã hội của chúng ta. Thực tế là chúng ta không nên chọn, chúng ta cần cả hai" - Bloomberg dẫn lời ông Obama.
Tháng trước, trong bài phát biểu với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học dành cho người da màu, ông Obama nói rằng đại dịch COVID-19 cho thấy nhiều người trong chính phủ "thậm chí còn không giả vờ chịu trách nhiệm".
Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng đại dịch COVID-19 làm nổi bật những "vấn đề nghiêm trọng đã phát triển trong một thời gian rất dài", chẳng hạn như sự bất bình đẳng kinh tế, thiếu chăm sóc sức khỏe cơ bản, sự cố chấp và phân cực chính trị.
Ông Obama cũng đã viết các bài trên Medium và Instagram về làn sóng biểu tình gần đây sau cái chết của George Floyd cùng lời kêu gọi hành động tương tự.
Các cuộc biểu tình gần đây đã "nói lên sự đau khổ và thất vọng trong nhiều thập kỷ về sự đối xử bất bình đẳng và sự thất bại trong cải cách ngành cảnh sát và rộng hơn là hệ thống tư pháp hình sự. Khát vọng thay đổi phải được chuyển thành luật pháp và thực tiễn thể chế ở mọi cấp chính quyền" - ông Obama nói.
Trong khi đó, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng đưa ra những lời kêu gọi bỏ phiếu tương tự tại lễ tốt nghiệp trực tuyến, trong đó có sự tham dự của các nghệ sĩ hạng A như Taylor Swift, Lady Gaga và nhóm nhạc K-pop BTS.
"Nếu bạn là người dành nhiều thời gian chỉ để gắn hashtag và đăng bài, thì điều đó có ích, đặc biệt là trong một đại dịch. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự khởi đầu. Hãy đi xa hơn. Hãy gửi cho tất cả bạn bè của bạn một đường link để đăng ký bỏ phiếu" - bà Michelle Obama thúc giục.
SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.