Máy bay Pakistan rơi: Nhiều nghi vấn trong đoạn ghi âm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện y tế tỉnh Sindh – Pakistan hôm 23-5 cho biết số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không Quốc gia Pakistan (PIA) lên đến 97 người.
Trước đó, chiếc máy bay chở 91 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn này gặp nạn ở TP Karachi sau khi cất cánh từ Lahore và rơi xuống khu dân cư hôm 22-5. Hai hành khách được cho là may mắn sống sót trong vụ tai nạn và tình trạng sức khỏe đang ổn định.
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP
Theo đài CNN, giám đốc điều hành PIA Marshal Arshad Malik cho biết chưa thể xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn nhưng cuộc điều tra đang được tiến hành.
Theo ông, máy bay rơi xuống một con đường và đã không đâm vào bất kỳ tòa nhà nào. Không có ai trên mặt đất thiệt mạng.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: AP
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: AP
Ông Malik cho biết hãng hàng không này vẫn đang phối hợp với các bệnh viện địa phương để theo dõi số thương vong, quá trình này có thể mất ít nhất 2 ngày. Ông Malik cho hay một trong hai người may mắn sống sót là ông Zafar Masood, Chủ tịch ngân hàng Punjab.
Lãnh đạo PIA này cho rằng: "Đi lại bằng đường hàng không là an toàn nhất. Các phi công và kỹ sư của PIA luôn tuân theo các quy tắc và máy bay A320 là một trong những dòng máy bay an toàn nhất trong ngành hàng không".
 Người may mắn sống sót trong vụ rơi máy bay. Ảnh: AP
Người may mắn sống sót trong vụ rơi máy bay. Ảnh: AP
Trước khi vụ tai nạn xảy ra, phi công cho biết máy bay đã sẵn sàng hạ cánh nhưng sau đó thông báo không thể kiểm soát được cả hai động cơ máy bay.
Một bản ghi âm ghi lại cuộc trao đổi giữa phi công và đài không lưu được đài CNN thu thập từ một nguồn tin chính phủ Pakistan tiết lộ: "Chúng tôi đang hạ cánh. Chúng tôi mất kiểm soát các động cơ".
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: AP
Đài kiểm soát không lưu sau đó yêu cầu phi công xác nhận rằng anh sẽ cho máy bay hạ cánh bằng bụng, cách xử lý thường gặp khi máy bay không thể triển khai các thiết bị hạ cánh. Phản ứng của phi công không thể được nghe thấy. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân bộ phận mặt đất lại hướng dẫn phi công xử lý tình huống theo hướng đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP
Vài giây sau, phi công đã cố thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Đài kiểm soát không lưu sau đó tiếp tục thông báo rằng cả hai đường băng đều an toàn để hạ cánh nhưng cuộc gọi bị gián đoạn.
Phát ngôn viên của PIA Abdullah Khan sau đó đã xác nhận tính xác thực của bản ghi âm.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: AP
Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: AP
Ông Khan cho hay: "Phi công đã được thông báo rằng hai đường băng đều sẵn sàng cho việc hạ cánh nhưng không hiểu vì sao anh ta lại hạ cánh bên ngoài đường băng. Chúng tôi đang xem xét vấn đề kỹ thuật".

 Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực dân cư. Ảnh: AP
Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực dân cư. Ảnh: AP

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết trên mạng Twitter rằng ông bị sốc và buồn khi hay tin về vụ tai nạn. Thủ tướng Pakistan cho biết đã chỉ đạo tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Xuân Mai (NLĐO, TASS, CNN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.