NASA cảnh báo 1 tiểu hành tinh có chiều cao hơn tháp Big Ben đang hướng về Trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NASA vừa đưa ra lời cảnh báo về một vụ va chạm giữa Trái Đất và một tiểu hành tinh có tên gọi là MONSTROUS, có kích thước gấp đôi tháp đồng hồ Big Ben.
Hòn đá không gian được kí hiệu là Asteroid 2013 UG1 sẽ “ghé thăm” hành tinh của chúng ta vào sáng thứ năm ngày 18 tháng mười năm nay. Phòng thí nghiệm về Sức đẩy phản lực của NASA (JPL) đã ước tính  tiểu hành tinh này có đường kính từ 301,8 ft đến 688,9 ft (92m đến 210m). Tiểu hành tinh có thể cao gấp đôi tháp đồng hồ Big Ben ở London và Tượng Nữ thần Tự do ở New York. Vòng quay thiên niên kỷ ở London, Cầu tháp và Kim tự tháp cũng có thể bị đè bẹp nếu tiểu hành tinh này lao vào Trái đất. Và nếu việc này chưa đủ đáng sợ thì hãy thử hình dung tới sự phá hủy cầu đường một cách thảm khốc khi tiểu hành tinh này rơi xuống.
Năm 1908 đã từng có một tiểu hành tinh mang tên Tunguska với độ lớn 772 dặm vuông (2.000 km vuông) va chạm vào Trái đất ở vị trí một khu rừng ở Nga. Và những thiệt hại của nó chúng ta đều có thể đã đọc qua.
Các mối đe dọa tiềm ẩn đối với cuộc sống đôi khi sẽ làm cho chúng ta kinh ngạc. Theo cơ quan Store Data London và Greater Authority London thì diện tích đất của London được ước tính khoảng 606,99 dặm vuông (1,572.1 km vuông).
NASA ước tính tiểu hành tinh UG1 sẽ bay từ khoảng cách 0,02675 đơn vị thiên văn (au) hay 10,41 đơn vị cách Mặt trăng (LD). Một đơn vị thiên văn tương đương với khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trời, nó vào khoảng  92.900.000 dặm (149.600.000 km).
Trong trường hợp này, các tiểu hành tinh sẽ tiếp cận gần Trái đất khoảng 2,48 triệu dặm (bốn triệu km). Khoảng cách gần tương đương với 10,41 lần khoảng không gian giữa Trái đất và Mặt trăng. Nói cách khác, tiểu hành tinh sẽ cách Trái đất một khoảng cách gấp 10 lần so với Mặt trăng. Tiểu hành tinh sẽ đạt khoảng cách gần nhất với Trái đất vào khoảng 3,45am BST (2,45am UTC) vào sáng thứ Năm.
Khoảng cách được ước tính trên có thể cảm thấy như bạn sống hết một đời hòn đá không gian vẫn chưa thể tới nơi nhưng ở quy mô thiên văn, đây là một khoảng cách đáng báo đồng của NASA. Đài quan sát vật lý thiên văn Smithsonian giải thích: các tiểu hành tinh hoặc sao chổi đôi khi đi chệch quỹ đạo đã đưa chúng đến gần quỹ đạo của Trái đất. Do đó, một ngày nào đó một vụ va chạm với Trái đất là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo báo cáo đã có 7000 vụ va chạm xảy ra, bao gồm cả những vụ đồn đoán.
Vào thứ năm, tiểu hành tinh sẽ bay với tốc độ chóng mặt là 30.019,6mph hoặc 13,42 km mỗi giây. Tiểu hành tinh UG1 sẽ trở lại khu vực quỹ đạo của Trái đất vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, sau đó là một chuyến viếng thăm khác vào ngày 20 tháng 10 năm 2023.
Dân Việt (Theo Lê Trang/express.co.uk)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.