Tổng Lãnh sự quán Việt Nam hỗ trợ gần 40 du học sinh kẹt ở sân bay Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm gần 40 du học sinh Việt Nam tại Mỹ (hầu hết đang học cấp 3) đã phải kêu cứu Đại sứ quán vì kẹt tại sân bay, do chuyến bay từ Dallas đi Narita bị hủy vì dịch Covid-19.

 

Nhóm du học sinh cầu cứu vì bị kẹt ở Dallas - Ảnh NVCC
Nhóm du học sinh cầu cứu vì bị kẹt ở Dallas - Ảnh NVCC


Theo thông tin được nhóm du học sinh gửi về, sáng nay, 23.3, giờ Việt Nam, các em đang chuẩn bị lên máy bay ở sân bay Dallas (Mỹ) để đi Narita (Nhật Bản) rồi nối chuyến về Việt Nam, thì bất ngờ được thông báo chuyến bay từ Narita về Việt Nam bị huỷ.

Mặc dù trong đoàn có du học sinh nhận được thư xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, nhưng khi trình ra thì nhân viên sân bay từ chối xem. Do mắc kẹt tại đây, nên một mặt, nhiều gia đình tìm đường bay khác để đặt vé đưa các em về nhà, một mặt email, gọi điện tới các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ và Nhật Bản xin trợ giúp.

Được biết, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cũng đã liên hệ với các hãng bay và được thông tin: các chuyến bay quá cảnh tại Nhật Bản sẽ chưa được làm các thủ tục để lên máy bay, do một số hãng hàng không của Nhật (như Japan Airlines) chưa thể khẳng định được việc có tiếp tục thực hiện các chuyến bay tới Việt Nam đã bị huỷ trước đó do lệnh cấm bay hay không.

Do đó, gia đình nhóm du học sinh kể trên được khuyến cáo xem xét việc tiếp tục hoặc đổi hành trình bay phù hợp, đảm bảo lịch trình về Việt Nam cho các em. Hiện tại, các du học sinh ở Dallas nếu muốn có thể đổi hành trình bay qua các cảng hàng không vẫn còn tiếp tục khai thác các chuyến bay tới Việt Nam, như qua Hồng Kông (mặc dù lượng hành khách khá đông, do mọi ngả về Việt Nam hiện nay đều tập trung đi qua đây).

Được biết, đến tối 23.3 (theo giờ Việt Nam), phần lớn các thành viên trong đoàn du học sinh nói trên đã đổi được vé bay từ Dallas về Hồng Kông, rồi nối chuyến về Việt Nam. Các thành viên còn lại sẽ đổi vé để về Việt Nam trong ngày mai.

“Chúng tôi vừa tiễn một nhóm lên máy bay quá cảnh Hồng Kông, chỉ còn một nhóm 10 em sẽ lên máy bay ngày mai. Mong mọi người yên tâm”, một cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cho biết.


Tối 22.3, (theo giờ Mỹ) Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã cử cán bộ có mặt tại sân bay San Francisco để hỗ trợ các thành viên trong đoàn quá cảnh tại đây, giúp các em đáp các chuyến bay về Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của các Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Mỹ hoặc số điện thoại Tổng đài Bảo hộ Công dân là +84 981 84 84 84.

Số điện thoại của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco là +1 - 415 910 5787; hoặc +1 415 481 9030; email: landingvisa@vietnamconsulate-sf.org. Số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC: +1 (202)7168666.

Trong những ngày này, một lần nữa Chính phủ khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn phòng dịch của các nước sở tại; hạn chế di chuyển do nguy cơ nhiễm bệnh trên máy bay là cao và rất có rủi ro mắc kẹt tại các sân bay nước ngoài, do nhiều quốc gia đã thay đổi chính sách nhập cảnh và nhiều hãng bay đã tạm ngừng khai thác các đường bay quốc tế.

Theo Vũ Hân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.