Du thuyền Zaandam tiếp tục tìm cảng đỗ sau khi có người mắc COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Du thuyền Zaandam "mắc kẹt" ở Thái Bình Dương, tại vùng biển của Panama từ ngày 14/3 sau khi 42 hành khách thông báo có các triệu chứng cúm, trong đó 4 người đã tử vong.

 

Hành khách trên du thuyền Zaandam tại vịnh Panama ngày 27/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hành khách trên du thuyền Zaandam tại vịnh Panama ngày 27/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Ngày 29/3, công ty điều hành du thuyền Zaandam, có hành khách nhiễm virus SARS-CoV-2 đang "mắc kẹt" ngoài khơi Panama ở Trung Mỹ, thông báo với hành khách trên du thuyền rằng công ty vẫn đang tìm cảng đỗ để họ có thể lên bờ, sau khi nhiều cảng từ chối cho du thuyền này cập bến.

Du thuyền Zaandam thuộc sở hữu của công ty Holland America Line, chở 1.800 hành khách khởi hành từ Buenos Aires (Argentina) ngày 7/3 và dự kiến đến San Antonio, gần thủ đô Santiago của Chile, hai tuần sau đó.

Tuy nhiên, du thuyền này "mắc kẹt" ở Thái Bình Dương, tại vùng biển của Panama từ ngày 14/3 sau khi 42 hành khách thông báo có các triệu chứng cúm và một số cảng ở Nam Mỹ đã từ chối cho du thuyền này cập bến. Đến nay, 4 hành khách trong số trên đã tử vong.

Công ty Holland America Line đưa ra thông báo trên với hành khách sau khi Thị trưởng thành phố Fort Lauderdale, thuộc bang Florida của Mỹ - một chặng dừng đỗ theo hành trình dự kiến của du thuyền Zaandam - cho biết thành phố này "không thể liều lĩnh" tiếp nhận các hành khách trên du thuyền này.

Thị trưởng Dean Trantalis nêu rõ "chưa có đảm bảo nào được đưa ra về việc hành khách trên tàu này sẽ được đưa đến cơ sở điều trị nào hay được cách ly sau khi rời tàu." Do đó, nhà chức trách Fort Lauderdale "không thể làm tăng thêm nguy cơ đối với cộng đồng trong bối cảnh thành phố này cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế khi hàng nghìn người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2".

Chủ tịch công ty trên, ông Orlando Ashford, bày tỏ xin lỗi hành khách trên tàu và cho biết tình hình hiện nay "rất khó khăn và chưa từng thấy".

Trước đó, ngày 28/3, Panama đã thay đổi quyết định cấm du thuyền Zaandam đi qua kênh đào, theo đó cho biết sẽ cho phép du thuyền này di chuyển từ Thái Bình Dương qua kênh đào Panama sang Vịnh Caribea vì lý do nhân đạo.

Cùng ngày, những hành khách không có dấu hiệu nhiễm virus đã được chuyển sang tàu Rotterdam, cũng thuộc công ty trên, ở ngoài khơi Panama. Tàu Rotterdam khởi hành từ San Diego, thuộc bang California của Mỹ, chở lương thực, nhân viên y tế, và các bộ xét nghiệm đến tiếp tế cho du thuyền Zaandam.

Hai tàu này dự kiến sẽ được phép đi qua kênh đào Panama vào tối 29 hoặc 30/3 theo giờ địa phương.

Trong khi đó, Chính phủ Panama ngày 29/3 xác nhận 7 ca tử vong mới do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 24 ca. Tổng số ca nhiễm là 989 ca sau khi ghi nhận thêm 88 ca nhiễm mới.

Tại Costa Rica, Bộ Y tế cùng ngày cho biết đã ghi nhận 19 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 314 ca.

Tại Ecuador, số ca tử vong đã lên tới 57, trong khi 1.890 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, hãng hàng không lớn nhất châu Mỹ Latinh, LATAM Airlines, thông báo ngừng các chuyến bay quốc tế cho đến hết tháng 4 do các hạn chế đi lại và nhu cầu thấp trong bối cảnh bùng phát đại dịch COVID-19.

Tuần trước, hãng đã thông báo giảm 90% các chuyến bay quốc tế và 40% các chuyến bay nội địa. Đầu tháng này, hãng cũng thông báo sẽ cắt giảm một nửa lương của 43.000 nhân viên.

Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.