Ngày đẫm máu ở Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Binh sĩ “phát điên” Jakrapanth Thomma đã bắn chết 29 người ở đông bắc Thái Lan, xuất phát từ “vấn đề cá nhân” liên quan việc bán nhà.
Lực lượng an ninh đưa một sĩ quan cảnh sát bị thương ra khỏi Trung tâm mua sắm Terminal 21 sáng 9.2 - Reuters
Lực lượng an ninh đưa một sĩ quan cảnh sát bị thương ra khỏi Trung tâm mua sắm Terminal 21 sáng 9.2 - Reuters
“Đây là vụ việc chưa từng có ở Thái Lan. Tôi muốn cuộc khủng hoảng như thế này không bao giờ tái diễn”, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha nói về vụ binh sĩ Jakrapanth xả súng, bắt con tin và cố thủ trong Trung tâm mua sắm Terminal 21 ở TP.Nakhon Ratchasima suốt 17 giờ (ngày 8 - 9.2), theo AFP.
Ông Prayut cho biết động cơ của tay súng 32 tuổi có liên quan việc bán nhà và mâu thuẫn với người thân của một chỉ huy. Thủ tướng Prayut đồng thời xác nhận có 29 nạn nhân thiệt mạng và 57 người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu này.
Trước đó, có nhiều tiếng súng nổ vào sáng 9.2 sau khi lực lượng an ninh Thái Lan xông vào Terminal 21, tiêu diệt tay súng và giải cứu 8 con tin, trong đó có một số người bị thương. “Tay súng đã bị bắn chết lúc 9 giờ sáng 9.2 tại siêu thị Foodland dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm”, chỉ huy trưởng đơn vị phòng chống tội phạm Jirabhob Bhuridej cho biết. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit cho hay binh sĩ Jakrapanth “có vẻ như phát điên”.
Cuộc tàn sát bắt đầu khoảng 15 giờ 30 ngày 8.2, khi đó thượng sĩ Jakrapanth bắn chết chỉ huy cùng 2 binh sĩ khác tại doanh trại Surathampithak ở TP.Nakhon Ratchasima, ăn cắp vũ khí, đạn dược, trộm chiếc xe Humvee rồi chạy đến Trung tâm mua sắm Terminal 21.
Tay súng đã bắt giữ con tin và ẩn náu trong Terminal 21. Người phát ngôn cảnh sát Krissana Pattanacharoen cho biết Jakrapanth “dùng súng máy trộm từ doanh trại và sát hại các nạn nhân vô tội”.
Ảnh binh sĩ Jakrapanth Thomma lan truyền trên Facebook - Ảnh: Facebook
Ảnh binh sĩ Jakrapanth Thomma lan truyền trên Facebook - Ảnh: Facebook
Nhiều người đã hoảng loạn tháo chạy và một số khác bị mắc kẹt hoặc bị bắt làm con tin bên trong trung tâm mua sắm. Ông Sottiyanee Unchalee (48 tuổi) cho biết: “Tôi may mắn sống sót nhờ trốn trong nhà vệ sinh. Tôi lấy làm tiếc cho những người đã thiệt mạng hoặc bị mắc kẹt bên trong”.
Trong số những người thiệt mạng có 1 sĩ quan cảnh sát đột kích vào Terminal 21 lúc 3 giờ sáng 9.2 để buộc tay súng ra ngoài, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho hay.
Trong suốt ngày 8.2, Jakrapanth đã đăng tải nhiều hình ảnh, bình luận trên trang Facebook trước khi ra tay, bao gồm “Tôi có nên đầu hàng không?” và “Không ai có thể thoát khỏi cái chết”.

Thủ tướng gửi điện thăm hỏi Thái Lan

Theo tin từ Bộ Ngoại giao ngày 9.2, được tin vụ xả súng tại trung tâm thương mại thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan ngày 8.2 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha.

Theo Vũ Hân (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.