Toàn cảnh "rước" chuột chào đón năm mới trên thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tết Nguyên đán bắt đầu gõ cửa một số quốc gia. Dưới đây là một số hình ảnh toàn cảnh chào đón năm mới 2020 của các nước trên thế giới. 

Đèn lồng được treo để chào đón năm mới tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đèn lồng được treo để chào đón năm mới tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đèn lồng là đồ trang trí không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của người Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đèn lồng là đồ trang trí không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của người Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lễ hội đèn lồng được tổ chức ở Malaysia trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xinhua
Lễ hội đèn lồng được tổ chức ở Malaysia trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xinhua
Những đèn lồng hình con chuột - biểu tượng của năm Canh Tý là hình ảnh chủ đạo của lễ hội năm nay ở Malaysia. Ảnh: Xinhua
Những đèn lồng hình con chuột - biểu tượng của năm Canh Tý là hình ảnh chủ đạo của lễ hội năm nay ở Malaysia. Ảnh: Xinhua
 
Mọi người háo hức đến tham quan lễ hội đèn lồng ở Malaysia để đón năm mới 2020. Ảnh: Xinhua
Mọi người háo hức đến tham quan lễ hội đèn lồng ở Malaysia để đón năm mới 2020. Ảnh: Xinhua
 Một cậu bé đang đứng xem màn múa lân chào đón năm mới 2020 ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Xinhua
Một cậu bé đang đứng xem màn múa lân chào đón năm mới 2020 ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Xinhua
Múa lân là một trong những hoạt động truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới để chào đón Tết Nguyên đán ở Campuchia. Ảnh: Xinhua
Múa lân là một trong những hoạt động truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới để chào đón Tết Nguyên đán ở Campuchia. Ảnh: Xinhua
Các nghệ sĩ dân gian đang biểu diễn màn múa lân để chào mừng Tết Nguyên đán 2020 ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Xinhua
Các nghệ sĩ dân gian đang biểu diễn màn múa lân để chào mừng Tết Nguyên đán 2020 ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Xinhua
Tháp Tokyo rực đỏ trong dịp Tết Nguyên đán 2020 ở Nhật Bản. Ảnh: Xinhua
Tháp Tokyo rực đỏ trong dịp Tết Nguyên đán 2020 ở Nhật Bản. Ảnh: Xinhua
Cũng như các quốc gia Châu Á khác, Nhật Bản cũng tổ chức múa lân để chào đón năm mới. Ảnh: Xinhua
Cũng như các quốc gia Châu Á khác, Nhật Bản cũng tổ chức múa lân để chào đón năm mới. Ảnh: Xinhua
Một đứa trẻ ăn sủi cảo trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xinhua
Một đứa trẻ ăn sủi cảo trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xinhua
 Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn trên sông Hudson, New York, Mỹ trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xinhua
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn trên sông Hudson, New York, Mỹ trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xinhua
 Để chào đón Tết Nguyên đán, màn pháo hoa bên sông Hudson được bắn từ ngày 23.1.2020. Ảnh: Xinhua
Để chào đón Tết Nguyên đán, màn pháo hoa bên sông Hudson được bắn từ ngày 23.1.2020. Ảnh: Xinhua
Dù không có ngày Tết Nguyên đán, tuy nhiên, Mỹ vẫn bắn pháo hoa để chào đón năm mới trong dịp lễ này. Ảnh: Xinhua
Dù không có ngày Tết Nguyên đán, tuy nhiên, Mỹ vẫn bắn pháo hoa để chào đón năm mới trong dịp lễ này. Ảnh: Xinhua
Theo HỒNG HẠNH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.