Cựu đặc nhiệm Mỹ giúp cựu chủ tịch Nissan bỏ trốn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những dư âm liên quan cuộc đào thoát khỏi Nhật của ông Carlos Ghosn - cựu chủ tịch Hãng ôtô Nissan, vẫn chưa hết yếu tố ly kỳ.
 Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của sân bay Istanbul cho thấy Michael Taylor (phải) và George-Antoine Zayek đã có mặt tại cửa kiểm soát hộ chiếu vào cuối giờ sáng 30-12-2019 - Ảnh: Cắt từ clip
Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của sân bay Istanbul cho thấy Michael Taylor (phải) và George-Antoine Zayek đã có mặt tại cửa kiểm soát hộ chiếu vào cuối giờ sáng 30-12-2019 - Ảnh: Cắt từ clip
Ngày 17-1, Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên công bố hình ảnh hai người đàn ông bị cáo buộc tiếp tay cho Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật Bản nhằm tránh bị xét xử về các tội danh sai phạm tài chính.
Các hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của sân bay cho thấy hai đối tượng Michael Taylor và George-Antoine Zayek đã có mặt tại cửa kiểm soát hộ chiếu ở sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Theo báo Wall Street Journal, Taylor là một cựu đặc nhiệm Mỹ và hiện làm việc với tư cách một nhà thầu an ninh tư nhân.
Ông Carlos Ghosn, 65 tuổi, đã được thuê làm lãnh đạo Hãng Nissan trong hai thập niên và tạo ra một trong những liên minh ôtô lớn nhất thế giới cùng hai hãng xe Renault (Pháp) và Mitsubishi Motors (Nhật Bản).
Tháng 11-2018, ông bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ với các cáo buộc gian lận tài chính, trong đó có việc không kê khai khoản thù lao ông được nhận khoảng 9 tỉ yen (tương đương 83 triệu USD) trong 8 năm và lạm dụng tín nhiệm sử dụng tiền của Hãng Nissan phục vụ lợi ích cá nhân. Ông Ghosn đã phủ nhận tất cả các tội danh.
Ông Carlos Ghosn trả lời phỏng vấn độc quyền với Hãng tin Reuters tại căn hộ ở thủ đô Beirut (Libăng) ngày 14-1-2020 - Ảnh: REUTERS
Ông Carlos Ghosn trả lời phỏng vấn độc quyền với Hãng tin Reuters tại căn hộ ở thủ đô Beirut (Libăng) ngày 14-1-2020 - Ảnh: REUTERS
Ông Ghosn đã bất ngờ trốn khỏi Nhật vào ngày 29-12-2019 trong khi đang được tại ngoại chờ xét xử.
Thông tin đã gây chấn động một thời gian bởi nó chẳng khác vụ vượt ngục và người ta suy đoán ngay rằng đó là cuộc đào thoát có tính toán và có trợ giúp.
Các điều tra sau đó nhanh chóng tìm ra con đường đi của nhà cựu lãnh đạo doanh nghiệp có quốc tịch Pháp.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ông Ghosn đã xuống một sân bay nhỏ có tên Ataturk và sau đó đã lên một máy bay phản lực tư nhân khác để tới Libăng nơi ông có quốc tịch gốc.
Ngày 9-1, Libăng đã ban bố lệnh cấm đi lại đối với ông Carlos Ghosn sau khi các nhà điều tra hoàn tất việc thẩm vấn ông này.
Trong buổi họp báo thủ đô Beirut hôm 8-1, ông Ghosn cho biết việc ông bí mật rời về quê hương Libăng là nhằm tìm lại công bằng cho bản thân.
Ông khẳng định bị các công tố viên ở Tokyo đối xử thô bạo và là nạn nhân của một âm mưu thông đồng để lật đổ ông khỏi vị trí điều hành Nissan.

Ông đồng thời bày tỏ hi vọng nước Pháp, nơi ông có tư cách công dân, sẽ ủng hộ trong cuộc chiến pháp lý này. Ông từ chối trả lời về cách thức ông rời khỏi Nhật Bản.

Ông Carlos Ghosn cùng vợ là bà Carole Ghosn chụp kiểu ảnh sau cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Hãng tin Reuters tại căn hộ ở thủ đô Beirut (Libăng) ngày 14-1-2020 - Ảnh: REUTERS
Ông Carlos Ghosn cùng vợ là bà Carole Ghosn chụp kiểu ảnh sau cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Hãng tin Reuters tại căn hộ ở thủ đô Beirut (Libăng) ngày 14-1-2020 - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Anadolu cho biết hai đối tượng Taylor và Zayek đi cùng với ông Ghosn từ Nhật Bản đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sau đó họ đã đến sân bay chính của Istanbul và lên một chuyến bay khác của Hãng hàng không Libăng Lebanese Airways để tới thủ đô Beirut của Libăng.
Thật ra, từ tối 16-1, Hãng thông tấn Demirören Haber Ajansı (DHA) cũng của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đoạn video trích từ camera an ninh của sân bay cho thấy hình ảnh Michael Taylor và George-Antoine Zayek đi qua cửa kiểm tra hộ chiếu ở sân bay Istanbul vào cuối buổi sáng 30-12-2019, trước khi lên máy bay rời Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong quá trình điều tra, theo báo Daily Mail, lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 người tình nghi dính líu tới vụ bỏ trốn của ông Ghosn, trong đó bao gồm cả các nhân viên của MNG - công ty sở hữu chiếc máy bay phản lực tư nhân mà ông Ghosn sử dụng. 
Công ty MNG cho biết đã nộp đơn khiếu nại hình sự về việc máy bay của họ đã bị sử dụng một cách bất hợp pháp.
Theo TƯỜNG NGUYỄN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.