Bất bình đẳng kinh hồn: 22 người giàu hơn tất cả phụ nữ châu Phi cộng lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ chức từ thiện Oxfam (Anh) hôm 20-1 cho biết số tỉ phú trên thế giới đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua và giàu hơn 60% dân số thế giới cộng lại nhưng phụ nữ trên khắp thế giới làm việc 12,5 tỉ giờ mỗi ngày mà không được nhận lương hoặc sự công nhận.
Khoảng 2.153 người giàu nhất thế giới hiện sở hữu số tài sản nhiều hơn số tài sản của 4,6 tỉ người nghèo nhất thế giới gộp lại trong năm 2019.
Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo của tổ chức từ thiện có trụ sở tại Nairobi – Kenya được công bố trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới thường niên ở TP Davos - Thụy Sĩ.
Trong báo cáo có tên gọi "Thời gian dành cho chăm sóc", Oxfam ước tính công việc chăm sóc không được nhận thù lao của phụ nữ đã tăng thêm ít nhất 10,8 ngàn tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới - gấp 3 lần so với lĩnh vực công nghệ.
 
Những người biểu tình phản đối sự bất bình đẳng trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới ở Kenya. Ảnh: Reuters
Ông Amitabh Behar, giám đốc điều hành Oxfam ở Ấn Độ, nói với hãng tin Reuters: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là chỉ ra động lực ẩn giấu trong nền kinh tế mà chúng ta nhìn thấy thực chất là công việc chăm sóc không được trả lương của phụ nữ. Điều đó cần phải thay đổi".
Ông Behar cho rằng khoảng cách giàu nghèo không thể được giải quyết nếu không có các chính sách xóa bỏ bất bình đẳng chủ động.
Báo cáo của Oxfam - dựa trên số liệu từ tạp chí Forbes và Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) - nêu rõ khoảng 22 người đàn ông giàu nhất thế giới có tài sản nhiều hơn tất cả phụ nữ châu Phi cộng lại.
"Nếu một người giàu nhất thế giới chỉ trả 0,5% thuế tài sản của họ trong 10 năm, đó sẽ là khoản đầu tư cần thiết giúp tạo ra 117 triệu việc làm mới trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục và y tế cho người già cũng như trẻ em.
Theo ông Behar, phụ nữ và trẻ em gái đặc biệt bị gánh trọng trách nặng nề bởi họ là những người chăm sóc giúp duy trì "bánh xe của nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp và xã hội tiếp tục vận hành".
Báo cáo của Oxfam cũng chỉ ra 42% phụ nữ trên toàn cầu không thể có việc làm vì họ chịu trách nhiệm cho tất cả các công việc chăm sóc, so với 6% ở nam giới.
Xuân Mai (NLĐO/Theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.