Tìm thấy xác tàu ngầm Mỹ sau 75 năm mất tích cùng 80 thủy thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã 75 năm kể từ ngày tàu ngầm USS Grayback của hải quân Mỹ biến mất với 80 thủy thủ và mới đây bí ẩn đã được giải đáp.
Xác tàu ngầm Grayback cuối cùng cũng được tìm thấy sau 75 năm.
Theo CNN, hôm 10.11, nhà thám hiểm biển sâu Tim Taylor và các cộng sự của dự án Lost 52, thông báo xác định được vị trí của một tàu ngầm bị lãng quên. Con tàu nằm ở độ sâu 430 mét ở ngoài khơi Okinawa, Nhật Bản.
Năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã mắc sai lầm khi xác định vị trí tàu ngầm từ các tài liệu chiến tranh của Nhật. Lần này, nhóm nghiên cứu đã xác định lại các manh mối, dùng tàu ngầm không người lái để tìm ra tàu ngầm USS Grayback, ở địa điểm cách 160km so với vị trí ban đầu. Hải quân Mỹ và các nhà sử học đã xác nhận thông tin trên.
Ngày 28.1.1944, con tàu ra khơi từ Trân Châu Cảng, hướng đến Biển Hoa Đông trong nhiệm vụ tuần tra lần thứ 10. Một tháng sau, tàu đánh chìm hai tàu hàng Nhật. Grayback khi đó chỉ còn hai ngư lôi nên được lệnh trở về căn cứ.
Con nằm vĩnh viễn nằm ở lại ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật Bản.
Con tàu lẽ ra đã về đến Midway vào ngày 7.3.1944, nhưng suốt 3 tuần sau đó, hải quân Mỹ không nhận được bất cứ thông tin gì về tàu ngầm. Đến ngày 30.3, hải quân Mỹ chính thức thông báo con tàu mất tích.
Gloria Hurney, người có bác thiệt mạng trên tàu ngầm, nói gia đình không hi vọng vào điều thần kỳ. Nhưng khi nhận được thông tin về tàu ngầm, Hurney vừa cảm thấy sốc, vừa thấy buồn và kinh ngạc. Cuối cùng, những cảm giác đó trở thành sự yên bình, nhẹ nhõm.
“Tôi tin rằng điều này giúp người thân của các thủy thủ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào”, Hurney nói trên CNN.
USS Grayback là một trong 20 tàu ngầm lập nhiều chiến công nhất của hải quân Mỹ.
USS Grayback được đánh giá là một trong 20 tàu ngầm lập nhiều chiến công nhất của hải quân Mỹ trong Thế chiến 2. Tài liệu của Nhật có ghi chép rằng, máy bay ném bom Nakajima B5N, cất cánh từ tàu sân bay, đã thả quả bom nặng 225kg nhằm vào một tàu ngầm đang nổi trên mặt nước. Con tàu phát nổ và chìm xuống biển với toàn bộ thủy thủ đoàn. Nhưng không rõ đó có phải tàu USS Grayback hay không, dù vị trí cũng ở ngoài khơi Okinawa.
Hải quân Mỹ cho biết: “Mỗi lần có xác tàu đắm được tìm thấy là cơ hội để nhớ lại và tri ân các thủy thủ. Biết nơi họ an nghỉ giúp người thân của các thủy thủ cảm thấy nhẹ nhõm hơn cũng như chúng tôi biết thêm về tình cảnh khi con tàu đắm”.
Đăng Nguyễn(Dân Việt/CNN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.