Iran phát hiện mỏ dầu khủng, tăng hạng trữ lượng dầu lớn thứ 3 thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Một nhân viên bảo vệ bên ngoài Khu liên hợp hóa dầu Mahshahr ở tỉnh Khuzestan phía tây nam, một khu vực giàu dầu mỏ của Iran. Ảnh: AFP/Getty Images
Iran phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng khoảng 53 tỷ thùng dầu thô, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố hôm 10.11.
Các mỏ dầu ở phía tây nam Iran trải dài trên diện tích 2.400 km vuông ở tỉnh Khuzestan và nằm ở độ sâu khoảng 80 mét - theo Tổng thống Rouhani.
Đây sẽ là mỏ dầu lớn thứ hai của Iran, sau mỏ dầu ở Ahvaz chứa khoảng 65 tỷ thùng.
"Chúng tôi đã phát hiện ra một mỏ dầu lớn mới với trữ lượng 53 tỷ thùng" - hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Rouhani nói trong bài phát biểu hôm 10.11 tại thành phố Yazd.
"Đây là một món quà nhỏ của chính phủ cho người dân Iran" - ông Rouhani nói thêm, theo AFP.
Iran, thành viên sáng lập của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ước tính có trữ lượng dầu thô 155,6 tỷ thùng, theo tập đoàn năng lượng BP. Những khám phá mới sẽ thêm khoảng 34% vào tổng trữ lượng dầu của Iran.
Cơ quan Thông tin Năng lượng mỹ (EIA) xếp Iran là nước có trữ lượng dầu lớn thứ tư thế giới và có trữ lượng khí lớn thứ hai.
Nếu quy mô của trữ lượng dầu mới được chứng minh là chính xác, nó sẽ nâng quốc gia này lên vị trí thứ ba, ngay dưới đối thủ Saudi Arabia.
Tháng trước, Iran tuyên bố phát hiện trữ lượng khí đốt tự nhiên có thể tạo ra doanh thu 40 tỷ USD. Tổng thống Rouhani cho biết phát hiện mới nhất này có thể tăng khoảng một phần ba trữ lượng khí đốt tự nhiên của đất nước.
Những khám phá sẽ là cứu cánh cho nền kinh tế Iran, vốn đã chịu tổn thất đáng kể vì một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong bài phát biểu hôm 10.11, Tổng thống Rouhani chỉ trích Mỹ và cho biết Iran đang thành công bất chấp các lệnh trừng phạt.
"Chúng tôi tuyên bố với Mỹ hôm nay rằng chúng tôi là một quốc gia giàu có, và bất chấp sự trừng phạt tàn nhẫn của các vị, những công nhân và kỹ sư ngành dầu khí Iran đã phát hiện ra mỏ dầu tuyệt vời này" - AFP dẫn lời ông Rouhani nói.
Vẫn còn phải xem liệu Iran sẽ được hưởng lợi từ dầu hay không, vì nước này đã phải vật lộn để bán nhiên liệu hóa thạch của mình sau lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ.
Vào tháng Năm, Mỹ đã chấm dứt các miễn trừ cho phép tám quốc gia tiếp tục mua dầu của Iran, hạn chế đáng kể xuất khẩu dầu của nước này.
Ngọc Vân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.