Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Làm tổng thống không khác gì…ngồi tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù rất kiệm lời khi bình luận về Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, song cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vẫn đưa ra lời cảnh báo về tính khí “thất thường” của Tổng thống Trump trước “bản chất cực đoan của nền chính trị” hiện tại.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (Ảnh: Media DC)
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên chương trình Sunday Morning của đài CBS, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông không có ý định tranh cử Tổng thống, bất chấp kỳ vọng của rất nhiều người, vì theo ông, việc lên chiến dịch tranh cử và làm Tổng thống không khác gì “một án tù 5 năm.”
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Trump sau những bất đồng về vấn đề rút quân Mỹ khỏi Syria.Thay vì cho phép tướng Mattis tiếp tục tại vị cho đến tháng 2.2019, Tổng thống Trump đã ngay lập tức thay thế ông bằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan ngay trong đầu năm nay.
Khi đề cập đến Tổng thống Trump, ông Mattis khẳng định sẽ không “chỉ trích vị Tổng thống đương nhiệm”, nhưng cho biết: “Tổng thống Trump là một người thất thường nhất trong các đời tổng thống của chúng ta. Và tôi cho rằng với bản chất chính trị cực đoan như thời điểm hiện nay, chúng ta cần phải thận trọng nếu không muốn để đất nước bị chia rẽ.”
Cũng trong một buổi phỏng vấn với tờ The Atlantic về cuốn sách mới ra mắt của mình, mang tên Call Sign Chaos (Dấu hiệu hỗn loạn), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông sẽ không đưa ra bất kỳ chỉ trích nào với Tổng thống Trump ở thời điểm hiện tại, nhưng đồng thời tiết lộ ông sẽ không giữ im lặng quá lâu về vấn đề này:
“Đó là nghĩa vụ phải giữ im lặng. Khi vừa mới rời nhiệm sở, bạn cần phải giữ im lặng với một số thứ. Khi bạn từ chức do những khác biệt rõ ràng về mặt chính sách, bạn cần phải tạo điều kiện cho những người còn tại vị nhiều nhất có thể để bảo vệ đất nước của chúng ta.
Tôi hiểu được ác cảm mà một số người nghĩ về đất nước này, song chúng ta vẫn phải cho những người đang bảo vệ mình một khoảng thời gian để họ thực thực hiện nghĩa vụ của mình, mà không cần tôi phải lên tiếng chỉ trích những điều thị phi hiện đang ngày càng trở nên độc hại.
Đây đang là khoảng thời gian mà tôi buộc phải giữ im lặng. Dù vậy, nó sẽ không kéo dài vĩnh viễn.”
Việt Anh (Dân Việt/ Washington Examiner)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.