Tin thế giới: Iran thách thức Trump thổi bùng nguy cơ thế chiến 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nỗi lo căng thẳng ở Trung Đông có thể bùng nổ thành một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 ngày càng gia tăng sau khi Iran tuyên bố tiếp tục giảm tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đông thái này được xem là một thách thức mạnh mẽ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ thổi bùng nguy cơ thế chiến 3.
Theo báo Anh Express, Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ giảm sự tuân thủ đối với thỏa thuận hạt nhân theo nhiều giai đoạn và thậm chí còn đe dọa rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận trừ khi các bên ký kết còn lại cũng tìm cách bảo vệ nền kinh tế Iran khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm ngoái.
Trong một động thái mới nhất đẩy căng thẳng lên cao hơn, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 3/8 tuyên bố: "Bước thứ ba trong giảm các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân sẽ được thực hiện trong tình hình hiện nay”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.
“Chúng tôi đã nói rõ ràng rằng nếu (thỏa thuận) không được thực hiện hoàn toàn bởi những nước khác thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện nó một cách không hoàn chỉnh tương tự. Và tất nhiên, tất cả các hành động của chúng tôi đều nằm trong khuôn khổ của thỏa thuận”, ông Zarif nhấn mạnh thêm.
Tháng trước, Iran đã đe dọa sẽ khởi động lại máy ly tâm đã ngừng hoạt động và tăng cường làm giàu uranium đến độ tinh khiết 20%.
Tuy nhiên, Tehran khẳng định tất cả các động thái được thực hiện để giảm sự cam kết của nước này với thỏa thuận hạt nhân 2015 có thể được thay đổi miễn là các bên ký kết còn lại giữ nguyên các cam kết của họ.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận năm 2015 và tái áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran khiến Tehran phải chấp nhận những nhượng bộ an ninh rộng lớn hơn.
Mỹ hôm 31/7 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính Ngoại trưởng Zarif, ngăn chặn bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào mà ông này có tại Mỹ, mặc dù ông Zarif nói rằng ông không có tài sản gì ở đây.
Căng thẳng ở vùng Vịnh đã leo thang đến đỉnh điểm gần đây thổi bùng nỗi lo về một cuộc chiến ở Trung Đông với hậu quả toàn cầu theo sau một số cuộc tấn công vào tàu chở dầu trong khu vực được cho là do Iran dàn dựng.
Trong vài tháng qua, một số tàu chở dầu đã bị tấn công bằng các thiết bị nổ khi đi qua Vịnh Ba Tư. Mỹ đã cáo buộc Iran là thủ phạm.
Tuy nhiên, Tehran đã liên tục bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định rằng, các sự cố trên không liên quan gì đến họ.
Tháng trước, Iran đã bắt giữ tàu dầu Anh Stena Impero để đáp trả vụ Anh bắt tàu dầu Gibraltar của nước này.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.