Leo thang trả đũa, TT Trump nâng thuế với hàng TQ lên 30%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong một loạt tuyên bố giận dữ, ông Trump tuyên bố Mỹ không cần Trung Quốc và "ra lệnh" cho các công ty Mỹ tìm phương án mới để rút khỏi nước này.
Trong động thái leo thang mạnh cuộc chiến thương mại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế đối với cả những hàng đang chịu thuế và với những mặt hàng chịu thuế sắp tới. 
Trong một tweet chiều 23/8, ông Trump nói thuế 25% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc hiện hành sẽ tăng lên 30% kể từ 1/10. Mức thuế dự kiến 10% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc khác sẽ tăng lên 15%. 
Động thái mới diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố sẽ nâng mức thuế từ 5-10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa đợt tăng thuế trước đó của Washington. 
 TT Trump phản ứng tức giận trước đòn trả đũa mới từ Trung Quốc trong thương  chiến. Ảnh: Independent.Ra lệnh cho các công ty về nước
TT Trump phản ứng tức giận trước đòn trả đũa mới từ Trung Quốc trong thương chiến. Ảnh: Independent.
P
Ra lệnh cho các công ty về nước
Nhưng ông Trump thì không chấp nhận đòn leo thang này từ Bắc Kinh và ngay lập tức trả đũa. 
"Đáng buồn là những chính quyền trong quá khứ đã để Trung Quốc vượt mặt trong Thương mại Công bằng và Cân bằng đến mức nó trở thành gánh nặng đối với người đóng thuế Mỹ", ông Trump viết trên Twitter. "Là Tổng thống, tôi không thể nào để điều này xảy ra! Trong  tinh thần Thương mại Công bằng, chúng ta phải Cân bằng mối Quan hệ Thương mại rất không công bằng này". 
"Trung Quốc đúng ra không nên áp đặt thuế mới lên 75 TỶ ĐÔ LA hàng của Mỹ (có động cơ chính trị!)", ông viết tweet. 
Thuế Trung Quốc áp đặt với tổng công 1.717 hàng hóa Mỹ bao gồm đậu nành, dầu thô, thép miếng, hóa chất sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/9, với khoảng 3.361 mặt hàng khác gồm gỗ, ôtô và dệt may có hiệu lực từ 15/12. Các mốc này tương ứng với vòng đánh thuế mới  từ Mỹ. 
Trung Quốc đã áp mức thuế lên khoảng 110 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, tương đương với khoảng 70% toàn bộ  mặt hàng. Chỉ còn khoảng 40 tỷ USD là chưa bị ảnh hưởng, điều đồng nghĩa lệnh tăng thuế mới là mức tăng gấp đôi lên  một số hàng hóa đã chịu thuế trước đó. 
"Chúng ta không cần Trung Quốc, và nói thật, là sẽ tốt hơn nhiều nếu không có họ", ông Trump viết tweet. "Các công ty Mỹ tuyệt vời được ra lệnh ngay lập tức tìm phương án khác thay Trung Quốc, bao gồm cả việc đưa công ty VỀ NƯỚC và sản xuất hàng hóa ở Mỹ". 
 Tổng thống Trump tuyên bố nâng thuế lên 30% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc từ mức 25% hiện tại. Mức thuế mới có hiệu lực từ 1/10. Ảnh: New York Times.
Tổng thống Trump tuyên bố nâng thuế lên 30% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc từ mức 25% hiện tại. Mức thuế mới có hiệu lực từ 1/10. Ảnh: New York Times.
Thị trường chứng khoán ảnh hưởng
Các lệnh đánh thuế mới nhất chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ giữa hai nước đã gây chấn động đối với giới đầu tư do lo ngại leo thang thêm từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones rớt 623 điểm xuống mức 25.628 điểm, tức 2,37%, trong khi các công ty và hiệp hội thương mại kêu gọi hai nước ngồi lại đàm phán. Chỉ số công nghệ Nasdaq cũng rớt 3%.
Đằng sau những giận dữ của ông Trump là thực tế ngày càng hiện rõ với Washington. Cuộc chiến thương mại mà tổng thống Mỹ từng nói "dễ dàng thắng" đang ngày càng khó khăn và tổn hại hơn so với tính toán trước đó của ông.
Đòn tăng thuế của TT Trump thường sẽ được đáp trả bởi Bắc Kinh, gây ảnh hưởng tới nông dân Mỹ và các công ty, tác động tới làn sóng suy thoái toàn cầu đang bắt đầu nhen nhóm.
Một loạt các chỉ số chứng khoán quan trọng đã rớt  hôm 23/8 sau đòn leo thang thương chiến của cả Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: New York Times.
Một loạt các chỉ số chứng khoán quan trọng đã rớt hôm 23/8 sau đòn leo thang thương chiến của cả Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: New York Times.
Hiệp hội Nhà sản xuất xe hơi Toàn cầu cho biết các đòn thuế ăn miếng trả miếng này sẽ gây thiệt hại cho ngành sản xuất xe hơi và khách hàng. Hiệp hội cho biết lượng xe Mỹ xuất sang Trung Quốc đã giảm một nửa vào năm ngoái.
Phản ứng trước kêu gọi đi tìm các quốc gia khác của Tổng thống Trump, Liên hiệp Bán lẻ Quốc gia nói các công ty đã đa dạng hóa nguồn cung, nhưng việc tìm nơi khác thay cho Trung Quốc rất tốn kém và mất nhiều năm.
Các doanh nghiệp nhỏ tỏ ra khó hiểu khi ông Trump “ra lệnh” cho các công ty Mỹ “tìm đến các quốc gia khác”. Peter Horwitz, chủ công ty Tiger Packaging, nhà sản xuất giấy và nhựa ở Florida, nói với AP có nhiều nguyên liệu đầu vào chỉ có thể nhập được từ Trung Quốc, như găng tay nhựa.
Sự giận dữ của ông Trump không chỉ với Trung Quốc mà còn nhắm vào Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (FED) Jerome H. Powell khi ông này không nhượng bộ có các động thái để giảm lãi suất cơ bản (điều giúp kích thích kinh tế). 
"Câu hỏi duy nhất của tôi rằng ai là kẻ thù lớn hơn của chúng ta, Jay Powell  hay Chủ tịch Tập", tổng thống Mỹ viết trên Twitter. 
Trọng Thuấn (zing)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.