Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Địa điểm mới, kết quả cũ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 24/7, Nhà Trắng cho biết, các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Thượng Hải vào tuần tới để tiến hành đàm phán thương mại.
 
Thượng Hải - địa điểm diễn ra cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vào tuần tới. (Nguồn: internasia.com)
Mặc dù cuộc đàm phán được diễn ra tại địa điểm mới  là Trung tâm Tài chính Thượng Hải, thay vì Thủ đô Bắc Kinh như thường lệ, nhưng các nhà phân tích kinh tế đã nhanh chóng loại bỏ khả năng hai nước sẽ có những đột phá lớn trong cuộc đàm phán này.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, cuộc đàm phán lần này sẽ kéo dài hai ngày từ 30-31/7, sau đó sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Washington.
Nhiều doanh nghiệp đang mong chờ một tín hiệu tốt để chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dennis Muilenburg, Giám đốc điều hành của Boeing cho biết, hãng này đang theo dõi sát các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Trung Quốc là một phần quan trọng của thị trường máy bay toàn cầu, thị trường này sẽ giúp hỗ trợ tỷ lệ sản xuất của Boeing.
Còn Jim Barber, Giám đốc điều hành của công ty chuyển phát nhanh UPS hy vọng, đàm phán thương mại lần này sẽ chấm dứt các đợt thuế quan. Nếu ông Trump áp dụng mức thuế quan đối với hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, bao gồm nhiều mặt hàng gia dụng như giày dép, sẽ gây nên những thiệt hại lớn chỉ trong thời gian ngắn.
Bên cạnh đó, địa điểm đàm phán tại Thượng Hải đã thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích kinh tế. Wendy Cutler, Phó Chủ tịch tại Viện Chính sách Xã hội châu Á cho biết, cuộc đàm phán thương mại lần này được tổ chức tại một thành phố không phải Thủ đô Bắc Kinh là "không theo quy tắc".
Theo David Dollar, một thành viên cao cấp tại Trung tâm John L. Thornton thuộc Viện Brookings, cả hai quốc gia đã ngầm báo hiệu rằng, sẽ không có bước đột phá lớn trong vòng đàm phán này, vì vậy, nơi họ gặp nhau không quan trọng.
Jeff Wright, một nhà phân tích tại Eurasia Group cho biết, các cuộc đàm phán vào tuần tới sẽ xoay quanh quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc và những khúc mắc về thương mại trong các cuộc họp trước. Hai bên cũng dự kiến ​​sẽ thảo luận về việc Trung Quốc nhập khẩu mở rộng các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cũng như Mỹ sẽ ‘‘nới lỏng’’ các lệnh trừng phạt đối với Huawei.
Ông Jeff Wright dự đoán, sự tiến bộ trong lần đàm phán này có thể là phía Mỹ xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm đối với ‘‘gã khổng lồ’’ công nghệ Trung Quốc Huawei và phía Trung Quốc chính thức mua hàng nông nghiệp của Mỹ. Song, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn sẽ không tìm được tiếng nói chung và sẽ phải tiếp tục thêm nhiều cuộc đàm phán khác.
Ông Jeff Wright cho rằng, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một kịch bản mà thuế quan của Tổng thống Trump sẽ được duy trì ít nhất trong suốt cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và kéo dài tới đầu năm 2021. "Phía Trung Quốc không còn đặt nhiều niềm tin vào ông Trump như một đối tác đàm phán", ông Jeff Wright nói.
Theo đó, trước cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thượng Hải, truyền thông Trung Quốc đã phát đi những tín hiệu khó khăn. Trang Global Times lập luận cứng rắn, Mỹ không thể ‘‘mạnh tay’’ nếu Trung Quốc kiên quyết. Mỹ muốn tách Trung Quốc khỏi nền kinh tế toàn cầu, ngăn chặn sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Vì vậy, Bắc Kinh "nên chuẩn bị đầy đủ để tiếp tục cuộc chơi dài hạn với Mỹ".
Trong một nghiên cứu được công bố sau khi các cuộc thảo luận thương mại Mỹ - Trung được nối lại bằng điện thoại, nhà kinh tế trưởng của Trung Quốc JPMorgan Zhu Haibin khẳng định, kết quả đàm phán thương mại là "không chắc chắn". "Các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ là một quá trình gập ghềnh và có thể lặp lại những kết quả như những lần đàm phán trong một năm qua," nhà kinh tế Zhu Haibin nói.
Linh Chi (TGVN/theo Asian Nikkei Review)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.