Sinh viên Trung Quốc trở thành 'tốt thí' trong thương chiến Mỹ-Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, chính quyền Tổng thống Donald Trump hạn chế cấp thị thực cho sinh viên Trung Quốc trong các ngành công nghệ cao như hàng không, robot.
Theo Nikkei, sinh viên Trung Quốc học các ngành khoa học và công nghệ tại Mỹ không còn cơ hội xin thị thực 5 năm. Từ tháng 6/2018, thời gian thị thực có hiệu lực đã bị rút ngắn xuống còn một năm.
Các sinh viên học y sinh, hoặc các ngành khác có mặt trong kế hoạch "Made in China 2025" của chính quyền Trung Quốc còn đối mặt với nhiều khó khăn hơn. 
Nikkei dẫn lời Wang - một nghiên cứu sinh 25 tuổi đang học tiến sĩ y sinh tại Mỹ - cho biết anh lo ngại nguy cơ không thể hoàn thành chương trình học 5 năm của mình.
Xin visa khó khăn, nhiều sinh viên Trung Quốc cân nhắc các quốc gia khác để theo học. Ảnh: AP.
Wang đang học năm thứ hai tại Mỹ, nhưng phải gia hạn visa hàng năm. "Chính sách thị thực đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không thể dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai", Wang thừa nhận.
Ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, hiện tại hàng loạt sinh viên nước này bị hoãn cấp thị thực vào Mỹ hoặc chỉ nhận thị thực ngắn hạn.
Trong quý I/2019, hơn 10% sinh viên Trung Quốc được chính phủ tài trợ (182 trên tổng số 1.353 người) không thể tới Mỹ do vấn đề về thị thực. Hồi đầu tháng, Bộ Giáo dục Trung Quốc cảnh báo sinh viên muốn du học tại Mỹ nên cân nhắc mọi rủi ro.
Một công ty tư vấn du học ở Trung Quốc cho biết ngày càng nhiều sinh viên nước này chọn Australia để du học sau khi chính quyền Mỹ thắt chặt kiểm soát thị thực.
Hu Xijin, tổng biên tập tờ Global Times, cho rằng chính sách hạn chế thị thực với sinh viên Trung Quốc liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tháng 10/2018, Financial Times đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét cấm hoàn toàn cấp thị thực du học cho công dân Trung Quốc.
Du học sinh Trung Quốc có khả năng bị cấm thị thực vào Mỹ hoàn toàn trong tương lai. Ảnh: Supchina.
Một số nguồn tin khẳng định không một sinh viên Trung Quốc nào được chấp nhận vào chương trình nhập học sớm của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trong năm nay. 
Thông tin gây chấn động ngành giáo dục Trung Quốc, tuy nhiên Bộ Giáo dục Trung Quốc phủ nhận điều này và cho biết một số sinh viên Trung Quốc đã nhận được thư chấp nhận từ MIT.
Theo Viện Giáo dục Quốc tế, có tổng cộng 363.000 sinh viên Trung Quốc học tại Mỹ vào năm 2017 và 2018, tăng 350% so với một thập kỷ trước đó. Tại Mỹ, cứ 3 sinh viên nước ngoài thì có một là người Trung Quốc. Tuy nhiên nhiều khả năng con số này sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. 
Minh Tú (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.