Giá dầu lao dốc, trượt xuống đáy 5 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm...

Nỗi lo thừa cung, thiếu cầu đang gây sức ép giảm mạnh lên giá dầu - Ảnh: Reuters/CNBC.
Nỗi lo thừa cung, thiếu cầu đang gây sức ép giảm mạnh lên giá dầu - Ảnh: Reuters/CNBC.


Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm, sau khi báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tăng mạnh.

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô thương mại của nước này tăng 6,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 31/5. Đáng chú ý, tồn kho này tăng cho dù các nhà máy lọc dầu ở Mỹ tăng hoạt động do bước vào mùa hè.

Ngoài ra, nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần cũng tăng thêm hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.

Lượng tăng tồn kho dầu của Mỹ theo báo cáo của EIA trái ngược mức giảm 849.000 thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Sau khi báo cáo được công bố, giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York chạm đáy của phiên ở 50,66 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 15/1.

Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giảm 1,8 USD/thùng, tương đương giảm 3,4%, còn 51,68 USD/thùng. Đây là mức giá chốt phiên thấp nhất gần 5 tháng của loại dầu này.

Theo số liệu của hãng tin Bloomberg, giá dầu WTI hiện đã giảm 22% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 4, đáp ứng định nghĩa thị trường đầu cơ giá xuống (bear market).

Tại thị trường London, giá dầu Brent giao sau kết thúc phiên với mức giảm 1,34 USD/thùng, tương đương giảm 2,1%, còn 60,63 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu Brent giảm còn 59,45 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Không chỉ tồn kho dầu thô tăng, mà tồn kho xăng của Mỹ cũng tăng thêm 3,2 triệu thùng. Tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 4,6 triệu thùng.

Chưa kể, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại 12,4 triệu thùng/ngày.

"Bản báo cáo cho thấy Mỹ đang thừa rất nhiều dầu để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ. Điều này gây sức ép giảm giá mạnh đối với giá dầu", nhà quản lý quỹ đầu cơ John Kilduff thuộc Again Capital nhận xét.

Bản báo cáo của EIA làm gia tăng áp lực giảm giá đối với "vàng đen", trong bối cảnh năng lượng này những phiên gần đây bị bán mạnh bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Thị trường vốn đang lo ngại rằn chiến tranh thương mại kéo dài sẽ gây suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ dầu yếu đi.

Mối lo về vấn đề thương mại càng gia tăng khi Mỹ vào tuần trước dọa áp thuế lên toàn bộ hàng hóa Mexico.

Theo ông Kilduff, ngưỡng 50 USD/thùng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho giá dầu WTI. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá dầu sẽ giảm sâu hơn.

Hiện giới đầu tư đang chờ xem Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đối tác gồm Nga sẽ ra quyết định như thế nào về thỏa thuận hạn chế sản lượng mà nhóm đang thực thi. Theo dự kiến, cuộc họp của nhóm OPEC+ này sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

Thỏa thuận hạn chế sản lượng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày đã được OPEC+ thực thi từ đầu năm để hỗ trợ giá dầu. Saudi Arabia, thủ lĩnh không chính thức của OPEC, gần đây phát tín hiệu muốn gia hạn thỏa thuận đến hết năm. Trong khi đó, Nga lại tỏ ý không muốn gia hạn thỏa thuận.

Diệp Vũ (VnEconomy)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.