Động đất mạnh tại Nhật Bản và Indonesia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhật Bản và Indonesia đều ghi nhận các trận động đất mạnh vào sáng 24/6. Rất may đều không có cảnh báo sóng thần sau các trận động đất này.

 Động đất mạnh 5,5 độ richter được ghi nhận tại Nhật Bản sáng 24/6 (Ảnh: NHK)
Động đất mạnh 5,5 độ richter được ghi nhận tại Nhật Bản sáng 24/6 (Ảnh: NHK)



Trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ở khu vực  biển Banda, Indonesia vào lúc 10 giờ 5 phút sáng 24/6, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Tâm chấn trận động đất ở độ sâu 220 km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.

Trước đó, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter cũng làm rung chuyển tỉnh Papua, miền Đông Indonesia. Tâm chấn trận động đất ở vị trí cách thị trấn Abepura, tỉnh Papua khoảng 240 km về phía tây, ở độ sâu khoảng 21 km.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, một trận động đất mạnh 5,5 độ richter cũng đã xảy ra ở khu vực Kanto và quanh Tokyo vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24/6, theo giờ địa phương. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất mạnh ở mức 4 theo thang đo cường độ từ mức 0 – 7 ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các nhà địa chất học cho biết, tâm chấn trận động đất được xác định ở độ sâu 60 km dưới đáy biển. Các địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất là Tokyo, Chiba và Kanagawa.

Indonesia và Nhật Bản đều là những quốc gia thường xuyên hứng chịu các trận động đất.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, với nhiều núi lửa đang hoạt động và các đường đứt gãy của 3 mảng kiến tạo địa chất. Vành đai này trải dài tới 40.000 km và là nơi xuất hiện nhiều cơn địa chấn mạnh nhất thế giới.

Năm ngoái, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter kèm theo đó là sóng thần đã tấn công thành phố Palu, đảo Sulawesi làm hơn 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Vào ngày 26/12/2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter đã tấn công tỉnh Aceh, gây sóng thần và cướp đi sinh mạng của hơn 170.000 người.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều động đất và sóng thần nhất trên thế giới. Mỗi năm, Nhật Bản phải hứng chịu 7.500 trận động đất, riêng Tokyo có đến 150 trận. Hầu hết các trận động đất này rất nhẹ, nhưng cũng có những trận động đất rất mạnh như trận động đất có cường độ 9 độ richter xảy ra vào tháng 3/2011, xóa sổ nhiều thị trấn và cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người.

 

Kiều Giang (theo NHK, Reuters, AFP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.