Vung tay quá trán, mỗi người Mỹ nợ gần 40.000 USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến năm 2018, trung bình mỗi người Mỹ gánh trên vai khoản nợ lên tới 38.000 USD (hơn 880 triệu đồng). Con số này chưa bao gồm các khoản vay thế chấp.
Ở một quốc gia giàu có và phát triển như Mỹ, số tiền nợ trung bình mỗi người dân phải gánh trên vai có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Theo The Motley Fool, khảo sát của tổ chức tài chính Northwestern Mutual cho thấy tính đến năm 2018 trung bình mỗi người Mỹ nợ hơn 38.000 USD, chưa tính các khoản vay thế chấp.
Con số này tăng 1.000 USD so với năm 2017. Ước tính cứ 10 người Mỹ sẽ có 2 người dùng 50-100% thu nhập hàng tháng để trả nợ. Cơ hội bạn gặp một người Mỹ nợ từ 5.000 - 25.000 USD cao gấp đôi gặp một người có số dư tài khoản ngân hàng chừng đó.
Chỉ vỏn vẹn 23% người Mỹ không mắc nợ trong năm 2018. Do đó, đa số người Mỹ coi giảm nợ là ưu tiên tài chính hàng đầu. Tuy nhiên không nhiều người lạc quan về khả năng trả nợ. Northwestern Mutual dự báo 13% người Mỹ có thể sẽ phải mang nợ suốt đời.
Các chồng hóa đơn hàng tháng là nỗi ám ảnh với nhiều người Mỹ. Ảnh: Getty.
Tại sao người Mỹ nợ quá nhiều như vậy? Có một số nguyên nhân khách quan. Northwestern Mutual cho biết chi phí nhà cửa và chăm sóc y tế tại Mỹ tăng vọt trong những năm qua.
Theo CNBC, Miami và Florida là các khu vực có giá nhà khá rẻ tại Mỹ, nnhưng người dân địa phương cũng phải tiết kiệm gần 8 năm mới có đủ tiền mua một căn nhà có giá trung bình 322.100 USD.
Và mỗi năm hàng chục nghìn sinh viên Mỹ phải vật lộn, xoay sở với các khoản vay thanh toán học phí. Chi phí chăm sóc và nuôi trẻ em ăn học cũng là gánh nặng tài chính lớn với nhiều gia đình. Tuy nhiên, bản thân nhiều người Mỹ chi tiêu hoang phí, khiến nợ nần leo thang. Khảo sát cho thấy nợ thẻ tín dụng chiếm tới 25% tổng nợ của người Mỹ.
Người Mỹ vay quá nhiều tiền để mua xe hơi. Ảnh: Getty. 
Khảo sát gần đây của công ty bảo hiểm nhân thọ Ladder cho thấy mỗi năm người Mỹ tiêu 18.000 USD cho những thứ không cần thiết như ăn nhà hàng, bia rượu, thức ăn nhanh, dịch vụ trực tuyến, nước uống đóng chai…
Người Mỹ cũng đang chi quá nhiều tiền để mua xe hơi. Khảo sát của hãng Experian cho thấy hồi năm 2018, trung bình một người mua xe ôtô mới ở Mỹ vay tới 31.445 USD, tương đương thu nhập trong cả một năm của người lao động bình dân. Còn khoản vay trung bình để mua xe đã qua sử dụng cũng lên đến 19.536 USD.
Với lãi suất vào khoảng 5,17%, một người mua xe hơi mới tại Mỹ sẽ phải chi khoảng 523 USD mỗi tháng để trả nợ ngân hàng. Đây là con số cao kỷ lục. "Nếu mỗi tháng phải chi hàng trăm USD để trả nợ tiền mua xe, bạn sẽ rất khó có đủ tiền chi tiêu vào các khoản khác nếu không vay thêm", Northwestern Mutual cảnh báo. 
Tất Đạt (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.