Tân Tổng thống Ukraine cho loạt bạn diễn cũ nắm "ghế nóng" trong chính quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cựu danh hài nổi tiếng của Ukraine, đã đưa các bạn diễn của ông cùng một số nhân vật trong ngành giải trí vào các vị trí lãnh đạo đất nước.
 
Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh; UNIAN
BBC ngày 23/5 cho biết, những nhân vật được Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa vào nắm quyền cũng đều không có kinh nghiệm chính trị giống như ông. Cụ thể, vị trí Phó Chánh văn phòng Tổng thống được giao cho Serhiy Trofimov, nhà sản xuất chương trình trong studio Kvartal 95 của ông Zelensky.
Ông Serhiy Trofimov sẽ hoạt động dưới quyền của Andriy Bohdan, cựu luật sư của tỷ phú Ihor Kolomoisky – nhân vật được đồ đoán đứng sau ông Zelensky trong cuộc bầu cử đầy bất ngờ ở Ukraine. Ông Andriy Bohdan trước đó được giao vị trí Chánh văn phòng Tổng thống.
Các ông Serhiy Shefirm, Yuriy Kostiuk, và Kyrylo Tymoshenko từng làm công việc biên kịch, cựu sáng lập viên của studio Kvartal 95 và nhà sản xuất truyền hình được ông Zelensky đưa vào chức cố vấn cấp cao cho Tổng thống.
Đáng chú ý, Phó Giám đốc Cục An ninh Quốc gia (SBU) Ukraine nay được trao cho Ivan Bakanov, bạn diễn truyền hình với ông Zelensky. Ông Bakanov cũng là người cùng ông Zelensky thành lập đảng “Phụng sự nhân dân” trong cuộc bầu cử Ukraine cách đây không lâu.
BBC cho biết, ngay trong diễn văn nhậm chức hôm 20/5, ông Zelensky đã ra lệnh giải tán Quốc hội Ukraine để tổ chức bầu cử lại vào tháng 7/2019. Các quyết định đưa nhiều nhân vật từ ngành truyền hình vào chính quyền được cho bước tiếp theo "biến giấc mơ trên TV thành hiện thực".
Trong bài diễn văn đình đám khi nhậm chức, ông Zelensky từng nhấn mạnh sẽ tiến hành nhiều biện pháp để phát triển kinh tế- xã hội Ukraine, đưa mức sống thấp nhất châu Âu của người dân Ukraine lên mức cao; đồng thời tìm kiếm biện pháp hóa giải căng thẳng ở Đông Ukraine bằng đàm phán với Nga;...
Mặc dù vậy, nhiều người hoài nghi rằng, với việc không có kinh nghiệm chính trị rồi lại đưa một loạt bạn cũ vào chính quyền, ông Zelensky sẽ chưa thể tìm được sự đồng thuận của dân chúng nếu tình hình kinh tế - xã hội và đối ngoại của Ukraine không có nhiều thay đổi. 
Thái An (BVPL)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.