Lộ diện ứng viên Tổng thống khiến ông Trump 'không còn cơ hội để thắng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kamala Harris - Thượng nghị sỹ California mới thông báo tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 được Independent đánh giá là một ứng viên nặng ký khiến ông Trump “không còn cơ hội để thắng”.
Theo Independent, sau khi thông báo tham gia cuộc đua vào vị trí lãnh đạo Nhà Trắng năm 2020, Thượng nghị sỹ California đã ngay lập tức trở thành lựa chọn ứng viên nặng ký của đảng Dân chủ, khiến cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump gặp nhiều trắc trở.
“Trong các cuộc bầu cử Mỹ, cử tri thường nghiêng về những gì đối lập với thứ đã có trước đó. Và dù là về giới tính, chủng tộc, độ tuổi hay tư tưởng, Harris đều đại diện cho tất cả những gì trái ngược sâu sắc với tổng thống đương nhiệm. Trên nhiều phương diện, bà giống như ‘Obama phiên bản nữ’” – Independent bình luận.
 
Bà Kamala Harris và ông Barack Obama. (Ảnh: Twitter)
Tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng trong ngày Martin Luther King Jr Day, Kamala Harris nói “Hãy làm điều này cùng nhau: Vì chính chúng ta, vì con cái chúng ta, vì đất nước chúng ta”.
Theo Independent, ngay trong đảng của mình, bà Harris cũng là một sự khác biệt. Joe Biden và Bernie Sanders  - những người được dự đoán tham gia cuộc đua vào thời gian tới, đều là những người đàn ông da trắng ngoài 70. Beto O'Rourke, một chính trị gia nổi bật khác, là một doanh nhân triệu phú. “Không điều gì trong số này đại diện cho đảng Dân chủ ngày hôm nay” – Independent nhận xét.
Trong một phân tích về tương tác mạng xã hội, bà Harris đứng thứ hai sau Alexandria Ocasio-Cortez, một nữ nghị sỹ khác, về mức độ tham gia trong số các chính trị gia đảng Dân chủ. Bà được cho là có sự kết nối với thành phần trẻ tuổi trong đảng. Ở tuổi 54, bà trẻ hơn khoảng 20 tuổi so với Biden và Sanders.
Bà mới xuất bản một cuốn sách trong tháng 1, cách các chính trị gia vẫn thường làm để kể câu chuyện của mình. Là con gái trong một gia đình có bố sinh tại Jamaica, mẹ sinh tại Ấn Độ, cuốn sách của bà mang theo một câu chuyện nhập cư có thể lan tỏa rộng rãi vào thời điểm nhập cư đang là vấn đề gây tranh cãi lớn ở Mỹ.
Nói về những lĩnh vực sẽ tiếp nhận từ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, bà Harris cam kết khôi phục “thẩm quyền đạo đức của Mỹ trên thế giới”, làm việc với các đồng minh mà ông đã bỏ qua.
Dù vậy, bà Harris sẽ phải đối mặt với thách thức về thời gian khi bà làm luật sư ở California. Tự gọi mình là một “công tố viên cấp tiến”, không lâu sau khi thông báo chạy đua vào Nhà Trắng, bà bị một giáo sư luật đại học San Francisco chỉ trích vì “từng giữ những bản án sai trái thông qua giả mạo bằng chứng, lời khai và chèn ép các thông tin quan trọng”.
Nếu vượt qua được những thách thức, “một Harris năng động, có sức hút rộng lớn, không scandal sẽ là một ứng viên trong mơ của đảng Dân chủ” - Independent nhận xét.
Phương Anh (VTC News/Nguồn: Independent)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.