Ái nữ của nhà sáng lập Huawei có nguy cơ ngồi tù 30năm ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công tố viên Canada đã yêu cầu tòa án ở Vancouver từ chối cho bảo lãnh giám đốc tài chính Huawei - người đang là trung tâm của vụ án rung chuyển quan hệ Mỹ - Trung Quốc và gây lo ngại khắp các thị trường tài chính toàn cầu.
Bà Mạnh Vạn Châu. Ảnh: Reuters.
Bà Mạnh Vạn Châu. Ảnh: Reuters.
Bà Mạnh Vạn Châu - Giám đốc tài chính của công ty viễn thông lớn của Trung Quốc Huawei và đồng thời là con gái của nhà sáng lập công ty này, bị bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ khi có mặt tai sân bay Vancouver thứ Bảy tuần trước.
Mỹ cáo buộc Huawei đã sử dụng một công ty bình phong ở Hong Kong để bán các thiết bị cho Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng cáo buộc bà Mạnh và Huawei đã qua mặt các ngân hàng Mỹ về các giao dịch kinh doanh của họ ở Iran.
Trong phiên tòa ngày 7.12, công tố viên người Canada John Gibb-Carsley cho biết, lệnh bắt bà Mạnh được tòa án ở New York phát ra ngày 22.8. Ông cho biết, bà Mạnh bị bắt tại sân bay ở Vancouver trên đường từ Hong Kong đến Mexico.
Theo công tố viên Canada, CFO của Huawei đã biết về cuộc điều tra và tránh đến Mỹ trong nhiều tháng qua dù có con trai đang theo học ở Boston.
Công tố viên Gibb-Carsley cáo buộc, Huawei đã kinh doanh tại Iran thông qua một công ty Hong Kong có tên Skycom. Bà Mạnh đã khiến các ngân hàng Mỹ hiểu lầm rằng Huawei và Skycom là hai công ty độc lập dù trên thực tế, Skycom chính là Huawei. Tuy nhiên, bà Mạnh cho biết, Huawei đã bán Skycom vào năm 2009.
Công tố viên Gibb-Carsley đã đề xuất tòa án bác yêu cầu tại ngoại của bà Mạnh, trong đó viện dẫn rằng lãnh đạo Huawei có nguồn lực lớn và quan trọng hơn, bà Mạnh phải đối mặt với cáo buộc gian lận ở Mỹ. Các tội danh này nếu được thiết lập có thể khiến bà Mạnh phải ngồi tù tới 30 năm.
Luật sư của bà Mạnh, David Martin cho rằng, sẽ không công bằng khi tòa từ chối bảo lãnh chỉ vì bà Mạnh đã làm việc chăm chỉ và có nguồn lực to lớn.
Vị luật sư này thuyết phục tòa rằng, sự chính trực cá nhân và sự tôn trọng với cha mình - nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei sẽ đảm bảo cho bà Mạnh không vi phạm lệnh của tòa.
Thêm vào đó, luật sư này cho biết, bà Mạnh sẵn sàng lấy 2 căn nhà ở Vancouver thuộc sở hữu của bà làm tài sản thế chấp cũng như chịu sự quản thúc.
Vụ bắt giữ bà Mạnh Vạn Châu diễn ra vào cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí trong phiên ăn tối làm việc về việc ngừng chiến thương mại trong 90 ngày.
"Tôi nghĩ rằng việc này (vụ bắt giữ bà Mạnh) sẽ có tác động tiêu cực rõ rệt với các cuộc đàm phán Mỹ-Trung Quốc" - Philip Levy, thành viên cao cấp của Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu và từng là cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng của Tổng thống George W. Bush, nói. 
Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.