Bà Angela Merkel tái đắc cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quốc hội Đức ngày 14-3 đã bỏ phiếu thông qua thành phần chính phủ mới của nước này, theo đó bà Angela Merkel​ tái đắc cử chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4. 
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 12-3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 12-3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Đức, bà Merkel đã nhận được 364 phiếu ủng hộ trên tống số 709 nghị sỹ. Có 9 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu. 
Phát biểu trước Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, bà Merkel nói: "Tôi chấp nhận kết quả bỏ phiếu."
Theo kế hoạch, Thủ tướng Angela Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 11 giờ GMT ngày 14-3 (tức 18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) sau khi được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier​ chính thức bổ nhiệm. 
Chính phủ mới của Đức gồm 17 thành viên, do Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu. Đây là nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư liên tiếp của bà Merkel, bắt kịp thành tích của bậc tiền bối Helmut Kohl, người giữ vị trí Thủ tướng Đức từ năm 1982 đến 1998. 
Sinh ngày 17-7-1954 tại thành phố cảng Hamburg. Thời đại học, bà Merkel là một sinh viên xuất sắc, thông thạo tiếng Nga. 
Sự nghiệp chính trị của bà bắt đầu khi bà tham gia một phong trào mà sau đó nhanh chóng sáp nhập vào đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) do cựu Thủ tướng Helmut Kohl sáng lập. 
Sự nghiệp chính trị của bà vụt sáng nhanh chóng khi ông Kohl bị cuốn vào vụ bê bối tài chính bị phanh phui năm 1999. 
Được sự ủng hộ của "người thầy" Kohl, bà đã trở thành Chủ tịch của CDU vào năm 2000 - bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị của bà. Lịch sử hiện đại Đức năm 2005 lần đầu tiên chứng kiến sự "đăng quang" của một nữ thủ tướng và cũng là thủ tướng trẻ tuổi nhất nước Đức khi lên nắm quyền ở tuổi 51. 
Trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp cho đến nay, bà Merkel, xuất thân từ ngành khoa học tự nhiên, luôn dẫn dắt nước Đức xứng đáng là đầu tàu kinh tế của châu Âu và giữ vững ngôi vị nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, vượt qua mọi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu. 
Giữ vững chính sách trung lập chống lại mọi sức ép, tăng cường củng cố quan hệ với các nước lớn nhằm duy trì vị thế lớn mạnh của Đức trên trường quốc tế, song mềm dẻo trong chính sách thuận theo lòng dân, những điều này làm nên một nhà lãnh đạo Merkel "Bà đầm thép" hay "Mutti" (Người mẹ) của triệu dân nước Đức.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.