Chính trường Nga nóng lên với chiến dịch tranh cử Tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các ứng cử viên sẽ bắt đầu các cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên Đài phát thanh nước Nga vào ngày 26-2 tới.

Chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Nga đang nóng dần lên, khi các ứng cử viên bắt đầu đưa ra khẩu hiệu tranh cử cho cuộc bỏ phiếu vào ngày 18-3 tới.

Theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn có tỷ lệ ủng hộ cao và ổn định ở mức khoảng 70%.


 

 Tổng thống Putin phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh: thedogmachronicle.
Tổng thống Putin phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh: thedogmachronicle.



Có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc đua vào Điện Kremlin, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Putin. Các cuộc vận động tranh cử đã bắt đầu từ ngày 17-2 vừa qua.

Ứng cử viên Sergey Baburin thuộc đảng Liên minh toàn dân Nga nhấn mạnh đến sắc tộc Nga và ưu tiên các giá trị gia đình. Khẩu hiệu tranh cử của ông Baburin “Lựa chọn của người Nga dành cho nước Nga” là một nỗ lực để lôi kéo các cử tri có ý thức dân tộc.

Ứng cử viên Tổng thống- Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky cam kết đảm bảo giá tiêu dùng đối với “các nhu yếu phẩm” và loại bỏ hoàn toàn đói nghèo và thất nghiệp. Trong khi, ứng cử viên Tổng thống Ksenia Sobchak ngày 21-2 cũng thông báo, đã thu thập được 150.000 chữ kí ủng hộ các hoạt động chính trị chủ chốt mới của bà. Mặc dù không đặt mấy kì vọng vào cuộc Tổng thống sắp tới, nhưng bà Sobchak cam kết sẽ đảm bảo sớm hiện thực hóa các mục tiêu chính trị đề ra.

“Tôi tranh cử Tổng thống với nhận thức đầy đủ rằng, cơ hội giành chiến thắng của tôi vào ngày 18/3 tới là không nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi có mục tiêu lớn hơn đó là gia tăng tiếng nói của mình và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử 2024”, bà Sobchak nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Putin tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên tự do và đang có lợi thế là sự ủng hộ rất cao từ người dân Nga dù ông đang ở những tháng cuối nhiệm kỳ. "Tổng thống mạnh mẽ - nước Nga mạnh mẽ” là khẩu hiệu tranh cử của ông Putin.

Vào ngày 26-2 tới, bốn ứng cử viên Tổng thống Nga sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên Đài phát thanh Nước Nga. Sau đó, cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên diễn ra vào ngày 27-2. Tất cả các ứng cử viên đều tham dự, trừ Tổng thống đương nhiệm Putin.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ella Pamfilova kêu gọi các ứng cử viên tiến hành các chiến dịch bầu cử minh bạch và công bằng: “Tôi mong tất cả các ứng cử viên thành công và chiến dịch tranh cử sẽ diễn ra hiệu quả với sự tôn trọng lẫn nhau,  tôn trọng các cử tri và vì sự minh bạch và công bằng nhất có thể”.

Giới quan sát nhận định, chưa hề có yếu tố nào cản trở Tổng thống đương nhiệm Putin tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ và cuộc đua sẽ chỉ liên quan tới các vị trí thứ 2 và thứ 3. Theo các cơ quan thăm dò, Tổng thống Putin  luôn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và giữ khoảng cách xa so với các ứng cử viên đứng sau.

Tính đến ngày 1-1-2018, trên toàn lãnh thổ Nga có hơn 108,9 triệu cử tri và 1,87 triệu cử tri ở nước ngoài đăng ký. Ủy ban Bầu cử trung ương Nga phối hợp với Bộ Ngoại giao để loại trừ các cử tri “kép”, những người sống ở nước ngoài song vẫn đăng ký hộ khẩu trong nước. Nga sẽ mở 95.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Trong khi, các cử tri ở nước ngoài có thể đi bỏ phiếu tại 380 điểm đặt ở 145 nước trên thế giới.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nga Nikolai Nikiforov cho biết, Nga đang quan tâm đặc biệt đến việc đảm bảo không có mối đe dọa an ninh đối với cuộc bầu cử Tổng thống. Chính phủ Nga có thể cân nhắc những biện pháp kiểm soát bằng cách cấm các cơ quan chủ quản tự do thuê đơn vị an ninh mạng bên ngoài, cũng như yêu cầu bảo đảm tuân thủ nghiêm túc quy định về kết nối các nguồn thông tin và cơ sở hạ tầng quan trọng với mạng lưới máy tính công cộng, trước hết là mạng Internet.

Phạm Hà (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.