Những kẻ tấn công khủng bố ở trung tâm London bị tiêu diệt ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

London thức giấc trong ngày Chủ Nhật với bầu trời đầy nắng và cú sốc sau một vụ tấn công khủng bố nữa đã khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 48 người bị thương. Lần này tấn công khủng bố xảy ra cùng lúc ở hai địa điểm là cầu London và chợ Borough.

Toàn cảnh sơ đồ vụ tấn công khủng bố ở trung tâm London. Nguồn: CNN
Toàn cảnh sơ đồ vụ tấn công khủng bố ở trung tâm London. Nguồn: CNN


Theo CNN, mọi việc bắt đầu khi một chiếc xe tải màu trắng lao thẳng vào vỉa hè ở cầu London và kết thúc bằng một loạt vụ đâm chém ở những nhà hàng gần đó.

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ ba nhằm vào Vương quốc Anh trong năm nay, sau khi một người đàn ông lái xe vào người đi bộ ở cầu Westminster hồi tháng 3 và một vụ tấn công bằng bom ở buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande tại thành phố Manchester hai tuần trước đây.

CNN đã cập nhật những thông tin mới nhất về vụ khủng bố ở trung tâm London đêm 3-6 (giờ địa phương):

7 người thiệt mạng, đó là khẳng định của cảnh sát trung tâm London. Hàng chục người khác bị thương, bao gồm 48 người được đưa đến các bệnh viện trên khắp thành phố.

Những kẻ tấn công: các sĩ quan cảnh sát đã theo vết và bắn chết ba kẻ tấn công chỉ trong vòng 8 phút sau cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên. Những kẻ tình nghi mặc những chiếc áo có gắn các hộp bìa cứng xung quanh người và sau đó cảnh sát đã khẳng định đó là những bộ áo vest tự sát giả.

Cầu London: Sau 22 giờ (giờ địa phương), một chiếc xe tải lao với tốc độ cao về phía nam qua cầu London đã đâm một vài người đi bộ.

Chợ Borough: Chiếc xe tải lao vào chợ Borough sau đó ba người đàn ông nhảy xuống và bắt đầu đâm mọi người. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy một vài người đã bị thương nghiêm trọng.

 

Hình ảnh kẻ tấn công mặc áo vest cài bom giả bị cảnh sát London tiêu diệt ngay tại hiện trường. Nguồn: CNN
Hình ảnh kẻ tấn công mặc áo vest cài bom giả bị cảnh sát London tiêu diệt ngay tại hiện trường. Nguồn: CNN


Chiến dịch tranh cử tạm dừng: Đảng Bảo thủ đã dừng chiến dịch vận động tranh cử vào hôm nay (4/6), Công đảng Anh và đảng Quốc gia Scotland cũng dừng tranh cử. Anh sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày thứ Năm, 8-6 tới.

Thủ tướng Anh Theresa May: sẽ chủ trì cuộc họp Cobra với các Bộ trưởng cấp cao và quan chức an ninh trong ngày hôm nay.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết, ông rất “tức giận” trước các vụ tấn công. Mức độ cảnh báo khủng bố vẫn ở mức “cực kỳ nghiêm trọng”.

Theo giới quan sát, chắc chắn các vụ tấn công khủng bố xảy ra liên tục thời gian gần đây sẽ tác động tới lá phiếu của cử tri Anh trong cuộc bầu cử ngày 8-6 này.

Cảnh sát London cũng thông báo sẽ xem xét lại các kế hoạch an ninh và có thể triển khai thêm nhân viên cảnh sát trên khắp thủ đô sau các vụ tấn công khủng bố ở khu vực cầu London và chợ Borough, vốn là một khu vực rất sầm uất, tập trung nhiều nhà hàng, quán bar và thường rất sôi động vào dịp cuối tuần.

Theo infonet

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.