Triều Tiên nói công dân tử vong ở sân bay Malaysia do đau tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưởng phái đoàn ngoại giao cấp cao Triều Tiên ngày 2-3 cho biết có những dấu hiệu cho thấy công dân nước này tử vong ở sân bay Kuala Lumpur 2 (Malaysia) hôm 13-2 có thể là do bị đau tim.

Trưởng phái đoàn ngoại giao cấp cao Triều Tiên, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ, ông Ri Tong-il (trái) phát biểu trước báo giới bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia ngày 2-3-2017
Trưởng phái đoàn ngoại giao cấp cao Triều Tiên, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ, ông Ri Tong-il (trái) phát biểu trước báo giới bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia ngày 2-3-2017


Cảnh sát Malaysia cho biết công dân Triều Tiên tên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam - anh trai của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, bị hai người phụ nữ sát hại bằng chất độc thần kinh VX ở sân bay Kuala Lumpur 2 hôm 13-2.

Nhưng cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Ri Tong-il, trưởng phái đoàn ngoại giao Triều Tiên đến Malaysia, ngày 2-3 nói với các phóng viên rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy công dân Triều Tiên tử vong là do đau tim, chứ không phải do chất độc VX như kết quả khám nghiệm tử thi của Malaysia- theo Reuters.

Theo ông Ri Tong-il, nạn nhân có uống thuốc điều trị bệnh tim, tiểu đường và cao huyết áp. “Nhưng nếu đúng là có chất độc VX, thì mẫu chất độc phát hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi nên được gửi đến Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học”-ông Ri Tong-il nói.

VX là một loại chất độc thần kinh có thể gây chết người với liều lượng nhỏ (từ 10 mg trở lên) trong khoảng thời gian ngắn và LHQ đã liệt VX vào danh sách vũ khí giết người hàng loạt.

Trước đó, vào ngày 1-3, bị can mang hộ chiếu Việt Nam tên Đoàn Thị Hương và bị can người Indonesia Siti Aisyah lần đầu tiên xuất hiện trước tòa án ở Sepang, bang Selangor (Malaysia) và chính thức bị truy tố tội giết người trong vụ án mạng ở sân bay.

Phái đoàn ngoại giao cấp cao Triều Tiên đã đến Kuala Lumpur vào ngày 28-2 và có những buổi hội đàm với các quan chức chính phủ Malaysia về việc trao trả thi thể trực tiếp cho Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia. Nhưng phía Malaysia khẳng định sẽ không trao trả thi thể công dân Triều Tiên cho đến khi có thân nhân đến cung cấp mẫu ADN để nhận diện.

Cũng trong ngày 2-3, thông tấn xã Malaysa (Bernama) dẫn lời Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố Malaysia sẽ hủy chương trình miễn thị thực (visa) cho công dân Triều Tiên vào nước này kể từ ngày 6-3. Công dân Triều Tiên sẽ phải nộp đơn xin thị thực (visa) trước khi đến Malaysia vì lý do an ninh, ông Ahmad cho hay.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.