Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ nhất.
 

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ nhất
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ nhất


Nhận lời mời của ông Philippe Errera, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và Chiến lược, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Pháp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ nhất, kết hợp thăm làm việc tại Cộng hòa Pháp từ ngày 7 đến 11-11-2016.

Tại Đối thoại, phía Pháp đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và Chiến lược Philippe Errera cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ủng hộ và cử đoàn tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về hoạt động gìn giữ hoà bình trong môi trường Pháp ngữ do Bộ Quốc phòng Cộng hòa Pháp tổ chức và khẳng định đây là minh chứng cho đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị mà Bộ Quốc phòng Pháp đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, Đối thoại lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng: trước hết bởi nó diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Ngài Francois Hollande, Tổng thống Cộng hòa Pháp đến Việt Nam, tại đó, lãnh đạo cấp cao hai nước đã bàn về nội hàm của Quan hệ Đối tác chiến lược và trao đổi các biện pháp đưa quan hệ giữa hai nước phát triển hiệu quả, thực chất hơn trên mọi lĩnh vực, trong đó có quan hệ quốc phòng; thứ hai đây là phiên họp đầu tiên đánh dấu sự điều chỉnh cơ chế hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhằm mang lại hiệu quả hợp tác thực chất, sâu rộng, phù hợp với tình hình mới; nó là minh chứng cho thấy sự tin cậy chính trị lẫn nhau ngày càng tăng, đó là nền tảng, là cơ sở phát triển và đưa hợp tác vào chiều sâu.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối cho Cộng hòa Pháp phát triển quan hệ với các quốc gia khu vực, nhất là với các thành viên ASEAN.

Hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế khu vực cùng quan tâm; cho rằng tình hình đang có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi các quốc gia cần chung tay nỗ lực giải quyết, nhất là trước các thách thức an ninh phi truyền thống và cùng nhất trí rằng, các tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về quan hệ hợp tác quốc phương song phương, hai bên cho rằng, trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng (ký tháng 11-2009) và cơ chế hợp tác song phương hiệu quả, quan hệ hợp tác tiếp tục có những tiến triển, đặc biệt trên các lĩnh vực như đào tạo, tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, an ninh biển. Tuy nhiên, kết quả hợp tác này chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ ký hai văn bản quan trọng là Tầm nhìn chung về hợp tác Việt- Pháp trong lĩnh vực quốc phòng và Thỏa thuận về trao đổi và cùng bảo vệ thông tin mật nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; tăng cường đối thoại chiến lược về quốc phòng, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế quốc phòng an ninh, diễn đàn đa phương; tiếp tục hợp tác về đào tạo, quân y, thủy đạc, trang thiết bị và công nghiệp quốc phòng, các chuyến thăm của tàu quân sự, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; cũng như nghiên cứu, mở rộng ra các lĩnh vực hợp tác mới (như an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống...) mang lại lợi ích cho cả hai bên.

 

Lễ ký Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác Quân y và Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa Bộ Quốc phòng hai nước
Lễ ký Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác Quân y và Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa Bộ Quốc phòng hai nước


Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác Quân y và Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã đi thăm Căn cứ không quân ở Villacoublay và Học viện Chiến tranh Pháp.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.