Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sang Mỹ bàn về Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani sẽ sang Hawaii và thảo luận với Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông-theo tờ Japan Times ngày 10-11.

Quan chức quốc phòng Nhật Bản, Mỹ sẽ bàn về vấn đề Biển Đông
Quan chức quốc phòng Nhật Bản, Mỹ sẽ bàn về vấn đề Biển Đông


Japan Times dẫn một nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 9-11 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani sẽ có chuyến công du đến Hawaii (Mỹ) vào cuối tháng 11 này. Trong chuyến đi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ thảo luận với Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris, về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông.

Cũng theo nguồn tin này, ông Nakatani sẽ bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với các hoạt động của Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Ngoài ra, ông Nakatani dự kiến sẽ thảo luận về nội dung cuộc gặp giữa đô đốc Harris với tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ đến Hawaii sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước Úc, Nhật, được tổ chức tại Úc vào ngày 22-11 tới.

Cuộc gặp sắp tới giữa hai quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ và Nhật diễn ra trong bối cảnh Biển Đông đang là mối quan tâm của nhiều nước. Vấn đề Biển Đông cũng là tâm điểm tại các sự kiện quốc tế và khu vực, nhất là sau khi Trung Quốc tăng cường xây dựng các công trình phi pháp tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cũng như những lo ngại về nguy cơ Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông.

Mặc dù Nhật Bản và Mỹ không liên quan trực tiếp tới các tranh chấp tại Biển Đông nhưng cả hai nước đều nhấn mạnh vai trò và lợi ích hàng hải của mình ở vùng biển này. Japan Times cho biết Mỹ có thể sẽ đề nghị Nhật Bản điều động tàu tham gia tuần tra chung trên Biển Đông, sau hoạt động tuần tra của Mỹ quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông hôm 27-10 vừa qua.

Trước đó, Japan Times cũng đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông báo kế hoạch đề cập vấn đề Biển Đông tại các hội nghị quốc tế diễn ra trong vài tuần tới, bao gồm G20, APEC và Thượng đỉnh Đông Á.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.