Iraq: Gần 30 người chết trong các vụ đánh bom, giao tranh với IS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo các nguồn tin an ninh, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hơn 28 người bị thương trong các vụ đánh bom và giao tranh với các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên khắp Iraq trong ngày 10-5. Ngoài ra, các tay súng IS đã bắt cóc 9 người ở khu vực miền Đông nước này.

Binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giành lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS.
Binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giành lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS.


Một nguồn tin địa phương cho biết, tại tỉnh miền Tây Anbar, giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh Iraq cùng lực lượng dân quân với các tay súng IS từ thành phố miền Nam Fallujah - thành trì của IS. Trong cuộc giao tranh, 3 phần tử đánh bom liều chết đã cho nổ những chiếc xe chứa đầy chất nổ gần khu vực lực lượng chính phủ, khiến ít nhất 10 nhân viên an ninh và dân quân thiệt mạng, 8 người bị thương.

Trong khi đó, các máy báy chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã yểm trợ các binh sĩ tại chiến trường gần Fallujah, tiêu diệt ít nhất 7 tay súng IS và 11 người bị thương.

Cũng tại tỉnh này, các lực lượng Iraq đã phát hiện các tay súng IS tại khu vực Albu Farraj, thuộc bờ Bắc sông Euphrates, cách Baghdad khoảng 110 km về phía Tây, và đã tiêu diệt ít nhất 10 tay súng.

Tại tỉnh Salahudin, ít nhất 3 tay súng đã bị tiêu diệt và 2 chiếc xe của IS bị phá hủy khi lực lượng an ninh Iraq và dân quân giải phóng 2 ngôi làng do IS chiếm giữ ở bờ Tây sông Tigris, phía Bắc thủ phủ Tikrit.

Trong khi đó ở gần Baghdad, nguồn tin Bộ Nội vụ cho biết 2 xe bom đã phát nổ, một ở Tarmiyah và một ở Taji, cướp đi sinh mạng của 2 dân thường và làm 9 người bị thương.

Tại tỉnh miền Đông Diyala, các tay súng đi 3 xe ôtô đã bắt cóc 8 người khi tấn công một ngôi làng bên ngoài thị trấn Wajihiyah, phía Bắc thủ phủ Baquba, cách Baghdad khoảng 65 km về phía Đông Bắc. Ngoài ra, 1 dân thường cũng đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc tại Wajihiyah.

Cũng tại tỉnh này, căng thẳng ngày càng leo thang giữa cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và Shiite, với các hành động tấn công bạo lực trả đũa lẫn nhau giữa hai cộng đồng.

Theo một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, trong những năm gần đây, Iraq đã phải hứng chịu các vụ tấn công bạo lực và khủng bố nghiêm trọng nhất. Riêng trong năm 2014-năm được coi là chết chóc nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giáo phái năm 2006-2007, hơn 12.000 dân thường đã thiệt mạng và 23.000 người bị thương.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.