Ai Cập không kích trả đũa vụ IS sát hại 21 người Ai Cập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ai Cập đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào IS tại Libya sau khi tổ chức này công bố đoạn video hành quyết 21 công dân nước này.

Theo AP, Người phát ngôn Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 16-2 đã tuyên bố như trên trên đài phát thanh quốc gia nước này, đánh dấu lần đầu tiên Ai Cập công khai tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào tổ chức IS tại nước láng giềng Libya.
 

 Vợ một con tin Ai Cập bị IS hành quyết rời khỏi nhà
Vợ một con tin Ai Cập bị IS hành quyết rời khỏi nhà


Theo tuyên bố này, các máy bay chiến đấu của Ai Cập đã tấn công các kho vũ khí và các trại huấn luyện của IS và đã quay trở về an toàn. Các cuộc không kích này là nhằm “đáp trả hành vi gây đổ máu của IS và báo thù cho những người bị IS sát hại”.

Các cuộc không kích là nhằm để “cho mọi người trên khắp thế giới hiểu rằng, người dân Ai Cập luôn có một tấm lá chắn có thể bảo vệ họ”- vẫn theo tuyên bố trên.

Trong khi đó, không quân Libya tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào phía Đông thành phố Darna, đang bị IS chiếm đóng.

Trước đó, ngày 15-2, IS đã tung ra đoạn video hành quyết 21 người Kito giáo tại Lybia. Trong đoạn video trên, một trong những phiến quân thực hiện vụ hành quyết đã tuyên bố sẽ “chinh phục Rome” (thủ đô của Italy, quốc gia Nam Âu nằm cách Libya khoảng 800 km).

Phiến quân IS tại Libya đã bắt giữ 21 người này tại thành phố Sirte vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1-2015.

Đây là một trong những vụ hành quyết các con tin đầu tiên của IS được thực hiện bên ngoài thành lũy của chúng là Syria và Iraq.

Chính phủ Ai Cập đã tuyên bố 7 ngày quốc tang và Tổng thống Abdel Fattah el-Sissi vào đêm 15-2 đã phát biểu trước toàn thể người dân Ai Cập thề sẽ luôn quyết tâm chiến đấu chống khủng bố.

“Những hành vi hèn hạ (của IS) sẽ không thể làm suy giảm quyết tâm của chúng ta”, ông el-Sisi nói, “Ai Cập và toàn thế giới đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go chống lại những tổ chức mang trong mình tư tưởng cực đoan”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông el-Sisi đã tuyên bố cấm việc đi lại từ Ai Cập sang Lybia.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã “cực lực lên án hành vi hèn hạ và đáng ghê tởm của IS khi sát hại 21 người Ai Cập theo đạo Kito”.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.